
Ông Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, báo cáo kết quả Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn TP - Ảnh: KỲ PHONG
Ngày 26-9, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn năm 2021-2025.
Hơn 10.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn
Theo báo cáo của UBND TP.HCM trong giai đoạn từ năm 2021-2025, các cơ quan chức năng đã phối hợp với công an các cấp, tổ chức 2.436 đợt truy quét mại dâm nơi công cộng; triệt phá 522 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 2.256 người vi phạm, trong đó có 836 người mua dâm; 897 người bán dâm.
Tòa án nhân dân hai cấp TP đã thụ lý 372 vụ/763 bị cáo, giải quyết 348 vụ/698 bị cáo liên quan đến tội phạm mại dâm, tỉ lệ giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến tội phạm mại dâm có năm đạt 100% các vụ án được thụ lý.
Ông Bùi Chí Tình - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết sau sáp nhập, TP có địa bàn rộng, dân số tăng, đồng thời hội tụ nhiều lợi thế riêng của từng khu vực để phát triển kinh tế, du lịch, thương mại…
Tuy nhiên song song với những cơ hội đó, hoạt động kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm, thiếu lành mạnh cũng có chiều hướng rất tinh vi và phức tạp.
Theo số liệu thống kê, hiện nay địa bàn TP có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, tăng 6.567 cơ sở so với trước khi hợp nhất, với 21.689 nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, số nhân viên có nghi vấn khiêu dâm, kích dục là 4.495 người, trong đó nghi vấn hoạt động mại dâm là 862 người.
Dự báo trong thời gian tới, tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp. Sự gia tăng dân số cơ học do dòng người nhập cư lớn, lực lượng lao động trẻ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đặt ra thách thức với công tác quản lý, bởi đây là nhóm dễ bị lôi kéo, lợi dụng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm - giai đoạn 2021-2025 - Ảnh: KỲ PHONG
Hoạt động mại dâm cho người nước ngoài cũng đang rất phổ biến
Thượng tá Lê Duy Sâm - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM - cho biết trong giai đoạn 2021 - 2025, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP đã kịp thời nhận diện, phát hiện, đấu tranh, triệt xóa 522 vụ/2.256 đối tượng hoạt động mại dâm, trong đó có 115 vụ/782 đối tượng về môi giới mại dâm.
Công an TP đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm môi giới mại dâm, đặc biệt là triệt xóa vụ môi giới mại dâm trên không gian mạng và mại dâm do người nước ngoài quản lý như: Hàn Quốc, Trung Quốc làm chủ.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về mại dâm trong thời gian qua vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như:
Các đường dây môi giới mại dâm cao cấp hiện nay đang hoạt động hết sức tinh vi, người bán dâm là những người mẫu, diễn viên, ca sĩ, thậm chí hoa hậu chuyên nghiệp, muốn tiếp cận được những người bán dâm này thì người mua dâm phải là những người nổi tiếng, được nhiều người biết đến trong xã hội.
Bên cạnh đó, tình trạng hoạt động mại dâm cho người nước ngoài cũng đang rất phổ biến, các đối tượng hoạt động môi giới mại dâm chỉ tiếp khách mua dâm là người nước ngoài và phải được những người nước ngoài quen biết thì mới được tiếp cận.
Các đối tượng hoạt động môi giới mại dâm thường sử dụng các số điện thoại không chính chủ (gọi tắt là sim rác) để tạo lập tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram…, dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng chính thực sự.
Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm như thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn, tác hại của tội phạm và tệ nạn mại dâm đến quần chúng nhân dân; phối hợp ban ngành thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự...
Phát biểu tại đây, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng; nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; nhân rộng mô hình hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng.
Sự quyết liệt, chung tay cao của các sở, ban, ngành, đoàn thể sẽ đưa công tác phòng, chống mại dâm được nâng hiệu quả và bền vững hơn trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận