14/12/2023 16:01 GMT+7

Sở xin làm Ngày hội massage Việt Nam, tỉnh lo ngại suy diễn không hay

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận vừa truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch liên quan đến tờ trình xin tổ chức Ngày hội massage Việt Nam - Bình Thuận 2024.

Massage trị liệu tại một resort ở Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Massage trị liệu tại một resort ở Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh nghiên cứu quy định pháp luật, đối chiếu với mục đích, quy mô, tính chất của việc tổ chức sự kiện nói trên có đảm bảo xứng tầm của ngày hội hay không.

Đồng thời, sở phải nghiên cứu quy định hiện hành về công tác quản lý nhà nước hoạt động massage, đánh giá tác động về mặt truyền thông và dư luận xã hội khi tổ chức sự kiện này lần đầu tiên trên toàn quốc.

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận trình UBND tỉnh xin phép tổ chức "Ngày hội massage Việt Nam - Bình Thuận 2024". Trước khi trình UBND tỉnh, sở đã lấy ý kiến các sở ngành liên quan.

Theo sở, mục đích việc tổ chức ngày hội trên nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp, bổ ích, hỗ trợ sự phát triển của ngành massage Việt Nam cũng như tạo điều kiện để các kỹ thuật viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao tay nghề.

Sở cho rằng thông qua ngày hội sẽ góp phần thu hút du khách nhằm quảng bá, kích cầu du lịch, phục vụ đời sống tinh thần cho mọi đối tượng, giúp giải tỏa căng thẳng thông qua các liệu pháp massage chuyên nghiệp.

Kinh phí tổ chức "Ngày hội massage Việt Nam - Bình Thuận 2024" do Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển spa Việt Nam tự thực hiện, dự kiến diễn ra hai ngày 22 và 24-3-2024.

Địa điểm tại các khách sạn đạt chuẩn và bãi biển Mũi Né, Phan Thiết, dự kiến có trên 2.500 kỹ thuật viên massage tham gia.

Massage dừa nước để lấy mật, tạo ra tiền tỉMassage dừa nước để lấy mật, tạo ra tiền tỉ

Nhận thấy tiềm năng lớn từ cây dừa nước mọc hoang ở huyện Cần Giờ (TP.HCM), một thanh niên đã kết hợp với nhiều nông dân nghiên cứu ra hàng loạt món ngon, có giá trị kinh tế cao từ mật hoa dừa nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên