25/12/2017 15:54 GMT+7

Sợ thuyền viên bỏ trốn, nhiều tàu không vào bờ tránh bão

NGUYỄN TRIỀU - MẬU TRƯỜNG
NGUYỄN TRIỀU - MẬU TRƯỜNG

TTO - Dù cơ quan chức năng tích cực kêu gọi nhưng nhiều tàu cá vẫn neo đậu ngoài khơi, quanh các đảo và ngoài các cửa sông. Tại Bến Tre, các tàu neo luôn giữa sông vì sợ thuyền viên bỏ trốn.

Sợ thuyền viên bỏ trốn, nhiều tàu không vào bờ tránh bão - Ảnh 1.

Lực lượng công an yêu cầu tàu cá neo ngoài khơi Hòn Tre di chuyển vào nơi tránh trú an toàn - Ảnh: THANH VŨ

15h ngày 25-12, ông Mai Văn Huỳnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết sau nỗ lực vận động và với sự kiên quyết của lực lượng chức năng, tất cả 18 tàu thuyền neo đậu ngoài khơi cửa biển Xẻo Nhàu (huyện An Minh) mới lần lượt vào bờ tìm nơi tránh trú. 


Trước đó vào buổi trưa, các tàu này vẫn neo đậu ngoài khơi khiến cơ quan chức năng phải tính tới phương án cưỡng chế, kéo vào nơi neo đậu bên trong cảng cá Xẻo Nhàu.

Tại huyện đảo Kiên Hải, nhiều tàu cá ngoại tỉnh cũng không chịu vào bên trong kè chắn sóng trú tránh mà neo ngoài khơi. 

Trưa cùng ngày lực lượng công an, biên phòng phải dùng tàu chuyên dụng ra tận nơi thuyết phục và yêu cầu các chủ tàu vào nơi neo đậu an toàn và đưa toàn bộ ngư phủ lên bờ. 

Sợ thuyền viên bỏ trốn, nhiều tàu không vào bờ tránh bão - Ảnh 2.

Nhiều tàu cá vẫn còn ung dung ngoài khơi - Ảnh: THANH VŨ

Chiều cùng ngày, Đồn biên phòng Hàm Luông, Hải đội Biên phòng 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre) cũng phối hợp Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Bến Tre vận động tàu, ghe đánh cá vào bờ trú bão. 

Lý do, ngoài tâm lý chủ quan, một số tàu cá do sợ thuyền viên trốn (do đã nhận tiền cọc trước đó) nên không muốn đậu sát bờ.

Ghi nhận có gần 100 tàu cá neo đậu dọc bờ sông Hàm Luông (huyện Ba Tri) và 23 tàu neo đậu giữa sông Hàm Luông. 

Thời điểm tàu đoàn kiểm tra đi qua, nhiều thuyền viên đã ra mui tàu xin quá giang vào bờ. 

Tuy nhiên, do trên tàu không có chủ, nên lực lượng chức năng phải họp bàn, hội ý trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Thượng tá Ngô Đại Cầu - đồn trưởng Đồn biên phòng Hàm Luông - cho biết sẽ liên lạc với các chủ tàu để dời tàu cá vào nơi an toàn. 

"Trường hợp các chủ tàu cá không chấp hành sẽ cưỡng chế, đồn biên phòng sẽ đưa tàu ra chở các thuyền viên vào bờ trước 16h cùng ngày để đảm bảo an toàn" - thượng tá Cầu cho biết.        

Sợ thuyền viên bỏ trốn, nhiều tàu không vào bờ tránh bão - Ảnh 3.

Một nhóm thuyền viên trên tàu neo giữa sông Hàm Luông, Bến Tre muốn vào bờ trước lúc bão vào nhưng do chưa nhận được lệnh của chủ tàu nên vẫn chưa vào - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sợ thuyền viên bỏ trốn, nhiều tàu không vào bờ tránh bão - Ảnh 4.

Biên phòng kêu gọi tàu cá vào neo đậu đúng nơi trú bão quy định - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

NGUYỄN TRIỀU - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên