05/11/2025 18:14 GMT+7

Sơ tán dân vùng sạt lở ở Nha Trang trước bão Kalmaegi

Tỉnh Khánh Hòa tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sơ tán dân khỏi vùng sạt lở và tăng cường trực 24/24 tại các khu vực xung yếu ở Nha Trang trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Sơ tán dân vùng sạt lở ở Nha Trang trước bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khắc Hà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - yêu cầu phải khẩn cấp sơ tán dân vùng sạt lở ở Nha Trang đi tránh bão số 13 - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Khắc Hà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - khi kiểm tra công tác phòng chống bão Kalmaegi (bão số 13) tại một số khu vực xung yếu ở Nha Trang.

Tại tổ dân phố Thành Đạt (phường Nam Nha Trang), nơi từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng năm 2018 khiến nhiều người thiệt mạng, ông Hà yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao ngay trong hôm nay, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án kịp thời.

"Trong trường hợp người dân không chịu di dời trước khi bão đổ bộ, cần có biện pháp cưỡng chế, yêu cầu người dân lập tức di dời, phòng ngừa thiệt hại về người và của" - ông Hà nhấn mạnh.

Sơ tán dân vùng sạt lở ở Nha Trang trước bão Kalmaegi- Ảnh 2.

Tổ dân phố Thành Đạt nằm trên sườn núi từng xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người chết - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ông cũng đề nghị UBND phường Nam Nha Trang báo cáo UBND tỉnh để có kế hoạch di dời lâu dài khoảng 200 hộ dân tại thôn Thành Đạt đến nơi ở an toàn. Đồng thời yêu cầu địa phương cùng người dân nạo vét, khơi thông cống rãnh, dòng chảy để giảm nguy cơ ngập úng, sạt lở khi mưa lớn.

Sơ tán dân vùng sạt lở ở Nha Trang trước bão Kalmaegi- Ảnh 3.

Ngư dân ở cảng Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang) đưa cá vào bờ trước khi bão đổ bộ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Còn tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang), Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không để ngư dân ở lại tàu khi bão đổ bộ.

Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cần hướng dẫn ngư dân sắp xếp phương tiện gọn gàng, chằng neo đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 6.953 tàu cá, trong đó 886 tàu với hơn 5.700 lao động đang hoạt động trên biển. Đến nay, toàn bộ các phương tiện đã được kêu gọi rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại cảng Hòn Rớ, hơn 300 tàu cá đã về neo đậu an toàn, hiện còn khoảng 20 phương tiện đang vào bờ, các cụm phao tại cảng được sắp xếp từ 3-5 tàu, phân loại neo đậu theo công suất.

Sơ tán dân vùng sạt lở ở Nha Trang trước bão Kalmaegi- Ảnh 4.Người dân ven biển chèn bao nước, đá hộc lên mái nhà chống bão Kalmaegi

Tại các khu dân cư ven biển ở tỉnh Gia Lai, người dân đã giằng chặt mái tôn bằng lốp xe, đá hộc, bao nước, cắt tỉa cây xanh để phòng tránh bão Kalmaegi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất