
Các cán bộ được Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi biệt phái về hỗ trợ cơ sở - Ảnh: KHÁNH KHÁN
Chiều 13-9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho biết đây là đợt tăng cường nhân lực chuyên môn về xã, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những cán bộ biệt phái về hỗ trợ trực tiếp các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên đất đai, môi trường, chăn nuôi...
Đưa cán bộ tỉnh về cơ sở, hỗ trợ nâng cao chuyên môn
9 cán bộ được biệt phái lần này đều có trình độ từ cử nhân, kỹ sư đến thạc sĩ, thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau như trồng trọt, thú y, nuôi trồng thủy sản, quản lý đất đai, kỹ thuật trắc địa bản đồ.
Trong số này, 6 người được phân công về các xã phía tây, nơi nhiều vấn đề đất đai, môi trường, sản xuất nông nghiệp còn phức tạp, công chức, viên chức cơ sở còn lúng túng trong xử lý công việc được giao theo phân cấp.
Ngoài ra, 3 cán bộ khác được phân công về phía đông, gồm phường Sa Huỳnh, xã Đông Sơn, xã Mộ Đức. Đây là các xã đồng bằng, ven biển cần hỗ trợ chăn nuôi, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Theo danh sách, có thể thấy việc biệt phái cán bộ hỗ trợ các xã của sở phù hợp với nhu cầu của cơ sở.
Chẳng hạn ông Vũ Hải Triều (chuyên viên Phòng Quản lý đất đai) được cử về xã Măng Đen để hỗ trợ xử lý thủ tục đất đai; bà Võ Thị Thu Huyền (chuyên viên Phòng Khoáng sản) về xã Đăk Hà; ông Phạm Trọng Mến (Trung tâm Khuyến nông) về phường Sa Huỳnh, tập trung hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.
Hỗ trợ chuyên môn, đào tạo tại chỗ
Theo quyết định, các cán bộ biệt phái sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ tại xã từ ngày 16-9. Trong 3 tháng công tác, họ không chỉ trực tiếp giải quyết các vấn đề chuyên môn phát sinh tại cơ sở mà còn hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cấp xã thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được phân cấp.
Bên cạnh đó lực lượng này cũng có trách nhiệm nắm bắt thực tiễn, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo kịp thời lên cấp có thẩm quyền. Đây được xem là cơ hội để ngành nông nghiệp và môi trường có cái nhìn sát thực hơn, từ đó tham mưu chính sách phù hợp, bền vững.
Ông Nguyễn Quang Trung, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Tăng cường cán bộ về cơ sở không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn cho địa phương, mà còn là dịp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã. Qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa cải thiện chất lượng đời sống cho người dân".
Việc đưa cán bộ chuyên môn về cơ sở được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, thuận lợi hơn.
Trước đó ngày 18-8 trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã chỉ đạo tiếp nhận thông tin các xã có nhu cầu cán bộ các sở ngành về hỗ trợ. Chủ yếu các xã thông tin do chuyên môn cán bộ còn lúng túng giải quyết một số công việc hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Trong số này, nhu cầu đa phần ở lĩnh vực tài chính, nông nghiệp môi trường, công nghệ thông tin…
Dù tiếp nhận thông tin từ địa phương, tuy nhiên ông Dũng cho rằng các "thủ lĩnh ngành" cần có kế hoạch đi kiểm tra thực tế các xã đăng ký nhu cầu, trước khi cử cán bộ chi viện.
Từ đánh giá này, xã nào có nhu cầu thật, các sở tính toán chi viện cán bộ chuyên môn hỗ trợ. Đảm bảo phù hợp nhu cầu và tính hiệu quả trong công việc chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận