31/03/2021 12:53 GMT+7

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam còn quá thấp

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam còn quá thấp, chiếm trên 2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, nếu tính cả bảo hiểm xã hội bắt buộc mới chiếm khoảng trên 32,5%.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam còn quá thấp - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Liệu - phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: THU HIẾN

Đó là thông tin được Bảo hiểm xã hội đưa ra tại hội thảo tăng cường vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam góp phần thúc đẩy thực hiện tài chính toàn diện ngày 31-3 tại TP.HCM.

Theo ông Trần Đình Liệu - phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mở ra cơ hội cho người lao động tự do, nông dân có cơ hội được hưởng lương hưu và hưởng bảo hiểm y tế miễn phí.

Từ năm 2021, điều kiện về tuổi đời để được hưởng lương hưu mỗi năm tăng thêm nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 1.128 người, gần gấp đôi so với số tham gia năm 2019, trong đó nữ giới tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm gần 60%.

Như vậy, có thể thấy tỉ lệ nữ giới tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao hơn nam giới, nguyên nhân là do điều kiện tuổi đời để được hưởng lương hưu luôn thấp hơn nam giới, trong khi tuổi thọ bình quân của nữ giới cao hơn nam giới khoảng hơn 3 tuổi; nữ giới làm các công việc phi chính thức nhiều.

Nguyên nhân chính khiến số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp như: Nhà nước hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, thu nhập của đa số người dân còn thấp, không thường xuyên, thiếu ổn định, chưa có thói quen tham gia các hình thức bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Nhà nước….

Một số giải pháp được đề ra giúp người dân tăng việc tham gia bảo hiểm xã hội như điều chỉnh giảm điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm và tiến tới xuống còn 10 năm; bổ sung quy định các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, linh hoạt như chế độ trợ cấp thai sản, ốm đau…

Bà Đỗ Thị Thu Thảo - phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - cho biết quy mô người sử dụng dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam còn thấp.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Swiss Re, Sigma vào năm 2019 tỉ lệ doanh thu bảo hiểm/GDP của Việt Nam ở mức 3%. Hiện Việt Nam mới có khoảng 10 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, 4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế…

Mục tiêu 45% người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2021 Mục tiêu 45% người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2021

TTO - Diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó tham gia BHXH tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 494 ngàn người, gần gấp đôi so với năm 2019.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên