
Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, chỉ đạo về việc các trường xếp thời khóa biểu cho học sinh học sáng thứ Bảy - Ảnh: H.H.
Phát biểu tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường bậc trung học năm học 2025-2026, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhấn mạnh:
"Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mỗi ngày không dạy quá 7 tiết tức là 7 tiết này sử dụng để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Còn những môn học, hoạt động giáo dục khác thì các trường có thể cân đối để dạy, tức là có thể hơn 7 tiết/ngày".
Cũng tại hội nghị, ông Quốc chỉ đạo các trường: "Không xếp thời khóa biểu chính khóa vào ngày thứ Bảy. Nên sắp xếp ngày thứ Bảy để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt, tổ chức các câu lạc bộ… với sự tham gia chủ động, tự nguyện của học sinh.
Một số hiệu trưởng nói rằng: "Tôi là hiệu trưởng, tôi có quyền!". Thế là nhà trường xếp cho học sinh học buổi sáng 5 tiết, buổi chiều chỉ học 2 tiết rồi đi về, xong sáng thứ Bảy lại học thêm 3 tiết nữa. Như vậy là không được!".
Ông Quốc yêu cầu sau buổi họp này, hiệu trưởng các trường THCS, THPT tại thành phố phải rà soát lại kế hoạch giáo dục của nhà trường và sắp xếp lại thời khóa biểu học tập cho các khối lớp sao cho phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.
Đừng quá ôm đồm các môn thuộc chương trình nhà trường
Tại hội nghị, ông Nguyễn Bảo Quốc yêu cầu các trường THCS, THPT: "Đừng quá ôm đồm các môn thuộc chương trình nhà trường, đưa quá nhiều nội dung thuộc chương trình nhà trường vào giảng dạy".
Cũng tại hội nghị, ông Trần Ngọc Huy, Phó trưởng Phòng giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, giải thích: "Việc giảng dạy các môn học thuộc chương trình nhà trường là tổ chức theo nguyện vọng của phụ huynh. Tức là phụ huynh đăng ký nhà trường mới mở lớp. Như vậy, không thể xếp các môn học này vào thời khóa biểu cho các lớp chính khóa, trừ khi 100% phụ huynh ở lớp đó đăng ký".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận