28/10/2022 10:35 GMT+7

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định lùi giờ học: Bạn đọc mừng vì ý kiến được lắng nghe

CÔNG DŨNG tổng hợp
CÔNG DŨNG tổng hợp

TTO - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp, mầm non và tiểu học không sớm hơn 7h30; THCS không sớm hơn 7h15; THPT không sớm hơn 7h. Quyết định này phù hợp với hơn 93% lựa chọn của bạn đọc Tuổi Trẻ Online.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định lùi giờ học: Bạn đọc mừng vì ý kiến được lắng nghe - Ảnh 1.

Giờ học quá sớm khiến học sinh đến trường vẫn ngái ngủ - Ảnh: TỰ TRUNG

Sở Giáo dục và Đào tạo đã lắng nghe phụ huynh

Đón nhận thông tin này, phụ huynh vui mừng ủng hộ, khi học sinh sẽ ngủ đủ giấc, được chăm lo bữa sáng tốt hơn và có thêm thời gian nghỉ ngơi.

"Lùi giờ học là đúng đắn, cha mẹ vào làm lúc 8h sao bắt con trẻ vào học lúc 7h sáng. Sáng ra chưa kịp tỉnh ngủ đã phải ăn sáng, người lớn còn không ăn nổi, nữa là bắt đứa trẻ phải ăn để có sức cho 1 ngày học hành vất vả" - bạn đọc Thanh Thúy viết.

Không giấu được niềm vui, bạn đọc Nhung bày tỏ: "Thật sự rất mừng luôn. Các bé tiểu học có thêm thời gian ăn sáng, nghỉ ngơi". Trong khi Nguyễn Chí Công hồ hởi: "Nhiệt liệt ủng hộ quyết định hết sức đúng đắn của ngành giáo dục TP.HCM!".

Theo bạn đọc Vinh: "Vì sức khỏe và tương lai của cả một thế hệ tuổi trẻ, tôi nghĩ đây là quyết định sáng suốt và đúng đắn. Rất ủng hộ".

Trước đó ngày 19-10, Tuổi Trẻ Online thực hiện thăm dò với câu hỏi: "Nhiều phụ huynh than phiền giờ vào học hiện nay quá sớm khiến học sinh thiếu ngủ, phụ huynh rối bời. Theo bạn, giờ vào học sáng hằng ngày của học sinh nên bắt đầu lúc mấy giờ?".

Kết quả, hơn 93% bạn đọc chọn phương án học sinh học sau 7h30. Cụ thể, đáp án được nhiều người lựa chọn nhất là vào học lúc 7h30 với 2.004 lượt bạn đọc lựa chọn (chiếm 52,3%). Tiếp theo là vào học lúc 8h với 1.570 (chiếm 41%).

Bạn đọc tên Quang bày tỏ: "Rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã nhanh chóng tiếp thu ý kiến của người dân để thay đổi giờ vào học của các em học sinh, điều này rất thực tế và thiết thực!".

Bạn đọc Vinh cũng gửi lời cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận để điều chỉnh đúng thực trạng nhu cầu, mong muốn của phụ huynh, học sinh.

"Xin thay mặt các phụ huynh cảm ơn sự lắng nghe và thay đổi", bạn đọc có nick name Tâm 72 đại diện chia sẻ.

Mong các tỉnh thành khác học theo

Không ít bạn đọc ở các tỉnh thành khác bày tỏ mong muốn được lùi giờ học như quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, như bạn đọc Tí viết: "TP.HCM: nói là làm, đúng là làm".

Bạn đọc Thọ đề xuất: "Thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành cũng nên quyết định lùi giờ cho học sinh". Trong khi đó bạn đọc Mai mong muốn: "Mong Bình Dương và các địa phương khác áp dụng".

Cần giảm tải chương trình

Theo nhiều bạn đọc, để học sinh có thêm thời gian được nghỉ ngơi, bên cạnh việc Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết lùi giờ học, cần phải giảm tải chương trình.

Bạn đọc có nick name Han Ngoc đặt ra vấn đề: Lùi giờ học nhưng có lùi giờ về không?

"Nếu lùi giờ học và lùi giờ về thì học sinh về trễ còn phải đi học thêm, học bài ở nhà… ngủ trễ cũng không có ý nghĩa gì".

Vì thế theo Han Ngoc, cần giảm tải chương trình học, những môn công nghệ và nghề cần sáp nhập là một môn học thôi hoặc bỏ những môn phụ không cần thiết.

Đồng tình, bạn đọc Vinh Tran đề xuất: "Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nên loại bỏ những môn học không biết để làm gì ra khỏi chương trình của các em luôn".

Bạn đọc Phong Huynh chỉ rõ cụ thể hơn: "Nên bỏ cả việc dạy môn giáo dục địa phương vào buổi sáng ngày thứ bảy đối với lớp 6 của các trường. Chỉ vì một tiết này mà các bé phải đến trường vào ngày nghỉ, thay vì được vui chơi và trau dồi các kỹ năng khác".

Trong quyết định lùi giờ học của Sở Giáo dục và Đào tạo còn lưu ý các trường từ mầm non đến THPT phải xây dựng kế hoạch để mở cửa trường đón học sinh từ 6h30 mỗi ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho những phụ huynh cần đưa con đến trường sớm để đi làm.

Về ý này, bạn đọc Tuong có ý kiến: "Lùi giờ học nhưng đừng tăng giờ làm của nhân viên nhà trường".

Đáp lại, Trần Trọng Minh cho biết: "Cần thiết thì trả lương ngoài giờ, phụ huynh học sinh có lẽ rất sẵn lòng và vui vẻ đóng góp khoản này".

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 27-10, ông Hồ Tấn Minh - chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết ban giám đốc sở đã quyết định lùi giờ học đối với học sinh các cấp từ mầm non đến THPT.


CÔNG DŨNG tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên