
Thí sinh tại TP.HCM tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 - Ảnh: TR.HUỲNH
Nhiều trường ĐH đẩy mạnh phương thức xét tuyển tổng hợp, có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM, rõ ràng thí sinh đạt điểm cao sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua giành suất vào các ngành cạnh tranh.
Đề thi đánh giá toàn diện năng lực
Theo TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút và được tổ chức theo hình thức thi trên giấy, có cấu trúc bài thi gồm ba phần.
Sử dụng ngôn ngữ 60 câu (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh), 30 câu toán học và 30 câu tư duy khoa học.
"Cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học", ông Chính nói.
Trong giai đoạn 2023-2025, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tăng đều qua các năm. Đặc biệt năm 2025 ghi nhận tăng nhanh với hơn 152.000 thí sinh, gần gấp rưỡi so với năm 2023, 2024.
"Mặc dù số lượng thí sinh tăng mạnh, kết quả thi vẫn duy trì sự ổn định về mặt thống kê. Điểm trung bình dao động quanh ngưỡng 640-665 và điểm trung vị ổn định ở mức 629-654 điểm (thang 1.200 điểm). Điều này cho thấy năng lực làm bài của phần lớn thí sinh không biến động lớn qua các năm", ông Chính nhận định.
Phải có điểm đánh giá năng lực?
Năm 2026, tất cả trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM đều xét tuyển tổng hợp. Giải thích về việc này, đại diện ĐH Quốc gia TP.HCM cho hay xét tuyển tổng hợp được hiểu là việc sử dụng một công thức xét tuyển chung, cho phép thí sinh tham gia xét tuyển thông qua nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả học tập THPT và các tiêu chí hợp lệ khác theo quy định.
Theo vị này, kỳ thi đánh giá năng lực là một công cụ đánh giá quan trọng và tiếp tục được khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường thành viên.
Tuy nhiên ĐH Quốc gia TP.HCM không bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi này, thí sinh vẫn được bảo đảm quyền lợi khi sử dụng kết quả kỳ thi THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế.
PGS.TS Trần Thiên Phúc - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết năm nay trường tiếp tục sử dụng phương thức tổng hợp là phương thức xét tuyển chính, thí sinh được đánh giá theo thang điểm 100.
Điểm học lực chiếm tỉ trọng lớn, được tính theo công thức: [Điểm học lực] = [Điểm năng lực] x 70% + [Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] x 20% + [Điểm học THPT quy đổi] x 10%.
Trong đó [Điểm năng lực] là điểm thi đánh giá năng lực (thang 1.500, quy đổi về 100), trong đó môn toán nhân hệ số 2.
"Việc thực hiện phương thức kết hợp sẽ đánh giá đầy đủ năng lực, tạo công bằng cho tất cả thí sinh tham gia xét tuyển, đa dạng nguồn tuyển, tạo động lực cho các thí sinh có năng lực học tập, có các hoạt động văn thể mỹ tham gia xét tuyển", ông Phúc nói.
Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, xét tuyển tổng hợp cũng dự kiến được xác định là phương thức chủ đạo trong mùa tuyển sinh năm 2026.
TS Nguyễn Trung Nhân - trưởng phòng đào tạo - cho biết năm 2026 lần đầu trường tuyển sinh phương thức xét tuyển kết hợp, sử dụng linh hoạt nhiều nguồn điểm, mở thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.
"Các năm trước, đây là những phương thức xét tuyển riêng của trường. Việc xét tuyển tổng hợp giúp đánh giá toàn diện, công bằng hơn, đồng thời tuyển được thí sinh phù hợp nhất. Trọng số của điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực sẽ cao hơn", ông Nhân nói.

ThS Cù Xuân Tiến giải đáp thắc mắc của học sinh về xét tuyển tổng hợp tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TR.HUỲNH
Thí sinh cần lưu ý gì?
ThS Cù Xuân Tiến - trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) - nhận định với lượng thí sinh tăng kỷ lục so với những năm trước cho thấy sự quan tâm rất lớn của thí sinh và tầm quan trọng của kỳ thi này trong xét tuyển ĐH.
Đặc biệt trong bối cảnh năm nay hàng loạt trường ĐH sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM là một trong những điểm thành phần chính.
Theo ông Tiến, quy chế thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 cơ bản giống như năm 2025.
Đối với giấy tờ dự thi, thí sinh bắt buộc phải xuất trình bản chính còn thời hạn sử dụng của thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đã dùng để đăng ký.
Trong trường hợp giấy tờ tùy thân bản chính bị thất lạc vì lý do bất khả kháng, thí sinh có thể sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục dự thi.
Tuy nhiên việc này sẽ mất khá nhiều thời gian vì theo quy định thí sinh phải đến phòng hội đồng của điểm thi trước giờ tập trung 30 phút, sau đó thực hiện các thủ tục như viết giấy cam đoan, chụp hình...
Đồng thời trong vòng bảy ngày sau ngày thi, thí sinh phải nộp bản chính giấy xác nhận của chính quyền địa phương nếu bị mất giấy tờ tùy thân hoặc bản sao y chứng thực thẻ căn cước hoặc hộ chiếu về Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM để được cấp kết quả thi.
"Do đó thí sinh nên giữ giấy tờ tùy thân cẩn thận và mang theo khi đến điểm thi, trường hợp bị thất lạc nên chủ động đến phòng hội đồng điểm thi sớm để không bị ảnh hưởng đến thời gian bắt đầu và tâm lý khi làm bài", ThS Cù Xuân Tiến lưu ý.
Sau khi hoàn tất đăng ký dự thi, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin cá nhân trên hệ thống, bảo đảm chính xác về họ tên, số căn cước công dân. Song song đó theo dõi lịch thi, địa điểm thi, quy định phòng thi được công bố chính thức.
Thí sinh ôn tập theo cấu trúc đề thi minh họa, chú trọng kỹ năng đọc hiểu, phân tích, xử lý số liệu và tư duy logic là những nội dung cốt lõi của bài thi đánh giá năng lực.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên thí sinh nên tham gia cả hai đợt thi đánh giá năng lực để gia tăng cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH. Lý do là hiện nhiều trường sử dụng kết quả của hai đợt thi, đợt nào điểm cao sẽ lấy điểm đợt đó làm điểm xét tuyển.
Tăng cơ hội, tăng mức độ cạnh tranh
Việc hơn 110 trường cùng sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đồng nghĩa thí sinh có thêm nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với mức độ cạnh tranh lớn hơn ở các ngành "hot".
Phổ điểm kỳ thi vì vậy được dự báo sẽ tiếp tục có tính phân hóa cao, tạo cơ sở cho nhiều trường linh hoạt trong xét tuyển.
Trong bối cảnh số lượng thí sinh tăng mạnh, các chuyên gia tuyển sinh lưu ý thí sinh cần theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, chú ý chỉ tiêu dành cho phương thức đánh giá năng lực, điều kiện phụ (nếu có), cách quy đổi điểm và nguyên tắc xét tuyển.
Gần 140.000 thí sinh đăng ký thi
Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM ghi nhận có gần 140.000 thí sinh đăng ký, tăng khoảng 12.000 so với năm 2025.
Trong đó, 134.737 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí, tăng 4,99% so với năm trước. Đây là số lượng thí sinh đăng ký và nộp lệ phí thi đông nhất từ trước đến nay.
Năm nay ĐH Quốc gia TP.HCM áp dụng chính sách miễn 100%, giảm 70% và 50% lệ phí dự thi đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thí sinh thuộc diện miễn, giảm cần nghiên cứu kỹ quy định và thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo hướng dẫn.
Đợt 1 của kỳ thi này được tổ chức vào Chủ nhật (5-4) tại 54 đơn vị thuộc 15 tỉnh, TP gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.
Từ ngày 28-3, thí sinh truy cập vào tài khoản để in phiếu báo dự thi. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố ngày 17-4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận