14/11/2021 11:16 GMT+7

Số ca nhiễm COVID-19 ở Tokyo cao gấp 4 lần thống kê chính thức

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Nghiên cứu mới phát hiện gần nửa triệu người dân Tokyo đã nhiễm COVID-19 tính đến tháng 3-2021, cao gần 4 lần so với thống kê chính thức.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Tokyo cao gấp 4 lần thống kê chính thức - Ảnh 1.

Số người nhiễm COVID-19 thực tế trong cộng đồng ở Nhật cao hơn nhiều so với thống kê - Ảnh: Japan Times

Theo báo Japan Times, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học y tế thủ đô Tokyo đã xét nghiệm ngẫu nhiên 23.234 mẫu huyết thanh của bệnh nhân thuộc 14 bệnh viện Tokyo từ ngày 1-9-2020 đến ngày 31-3-2021 để tìm kháng thể virus SARS-CoV-2.

Mặc dù không có bệnh nhân nào khi xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng COVID-19 vào thời điểm lấy mẫu được công bố, các nhà nghiên cứu phát hiện tỉ lệ huyết thanh có kháng thể đạt 1,83% (trên tổng số mẫu), riêng tháng 3-2021 là 2,7%.

Sau khi điều chỉnh theo độ tuổi dân số, giới tính và khu vực sinh sống, nhóm nghiên cứu ước tính tỉ lệ huyết thanh chứa kháng thể ở thành phố Tokyo 14 triệu dân là 3,4% - tương đương với 470.778 người đã nhiễm COVID-19 tính đến tháng 3-2021.

"Số người nhiễm COVID-19 ở Tokyo cao hơn 3,9 lần so với thống kê chính thức cùng giai đoạn" - họ kết luận. 

Hiện nghiên cứu đã được đánh giá đầy đủ và công bố chính thức trên tạp chí Dịch tễ học của Hiệp hội Dịch tễ học Nhật Bản.

Phát hiện trên càng cho thấy COVID-19 là một căn bệnh khó hiểu. Trong khi 10-20% bệnh nhân có triệu chứng nặng, đối mặt nguy cơ tử vong đáng kể, những người còn lại chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không biểu hiện gì, nên việc theo dõi sự lây lan của dịch bệnh là hết sức khó khăn.

Kể từ đầu đại dịch năm 2020, các chuyên gia đã cảnh báo rằng số liệu thống kê số ca COVID-19 chỉ là phần nổi của tảng băng.

Tại Nhật, người ta đã thử nhiều cách để truy vết dịch, bao gồm cả giám sát nước thải sinh hoạt. Trong tháng 8-2021, mỗi ngày có 150.000 xét nghiệm COVID được thực hiện, tăng đáng kể so với đầu năm ngoái.

Trong vài tuần trở lại đây, số ca COVID ở Nhật liên tục ở mức thấp, có ngày thậm chí chưa đến 100 ca, tuy nhiên đợt bùng dịch hồi mùa hè khiến giới chức y tế phải chuẩn bị cho khả năng một làn sóng khác bùng lên trong mùa thu này hoặc mùa đông sắp tới.

Ngày đầu tiên trong 15 tháng, Nhật không có ca tử vong vì COVID-19 Ngày đầu tiên trong 15 tháng, Nhật không có ca tử vong vì COVID-19

TTO - Nhật Bản sẽ sửa đổi các tiêu chí đánh giá mức độ dịch, tập trung vào số ca nhập viện và năng lực của hệ thống y tế thay vì số ca nhiễm mới, trong bối cảnh hơn 70% dân số nước này đã được tiêm đủ liều.



PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên