30/03/2021 16:21 GMT+7

Số ca COVID-19 mới của Campuchia lại vọt lên 3 con số

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Sau vài ngày chững lại, Campuchia tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số, khi Bộ Y tế nước này sáng 30-3 báo cáo thêm 105 ca COVID-19, bao gồm 104 ca lây nhiễm trong cộng đồng, liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20-2.

Số ca COVID-19 mới của Campuchia lại vọt lên 3 con số - Ảnh 1.

Người dân Campuchia khai báo y tế trước khi làm xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: K.T.

Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 46 ca tại thủ đô Phnom Penh, bao gồm 44 người Campuchia và 2 người Trung Quốc. Thành phố Sihanoukville báo cáo 34 ca, gồm 33 ca là người bản địa và 1 ca là người Việt Nam.

Ngoài ra, có 20 ca ở tỉnh Svay Rieng và một số ca ở những tỉnh thành khác của Campuchia, theo báo Khmer Times. Ca nhập cảnh duy nhất trong ngày 30-3 là công dân Indonesia (36 tuổi), đến Campuchia vào ngày 16-3.

Ngày 29-3, Campuchia chỉ có thêm 40 ca mắc mới. Cuối tuần trước, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tới 179 người nhiễm virus corona trong ngày 27-3, bao gồm 178 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó tỉnh Kandal giáp biên giới Việt Nam có 4 ca.

Đến nay, Campuchia đã ghi nhận 2.378 ca dương tính với virus corona, bao gồm 1.191 ca đang điều trị và 10 ca tử vong.

Hôm 29-3, Campuchia thông báo ca tử vong thứ 11 vì COVID-19, nhưng sau đó Bộ Y tế đã rút lại tuyên bố này, nói rằng bệnh nhân nam 39 tuổi chết vì đau tim, theo báo Khmer Times ngày 30-3. Ông này nhập viện để điều trị COVID-19 vào ngày 21-3, sau khi có kết quả dương tính với virus corona.

Bệnh nhân không có triệu chứng COVID-19, nhưng bất ngờ đau ngực vào tối 28-3 và qua đời không lâu sau đó. Bộ Y tế Campuchia nói các bác sĩ đã kết luận bệnh nhân này tử vong vì bệnh tim, chứ không phải do COVID-19.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 29-3 tiết lộ kế hoạch phân phối 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Hãng Sinovac (Trung Quốc) cho 500.000 người Campuchia trong tháng 4. Ông Hun Sen yêu cầu lãnh đạo thủ đô Phnom Penh và các tỉnh chuẩn bị đội ngũ y tế sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng.

Ông Hun Sen tiết lộ kế hoạch tiêm chủng toàn quốc sau khi nước này mua 1,5 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Sinovac. Lô hàng này đã từ Trung Quốc đến Campuchia hôm 26-3.

Chính phủ Campuchia cũng có kế hoạch tiêm chủng cho hơn 10 triệu dân để đạt được miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn sự lây lan của virus corona và hồi phục kinh tế.

Đức lo ngại biến thể virus mới kháng vắc xin, Campuchia có thêm 78 ca COVID-19 Đức lo ngại biến thể virus mới kháng vắc xin, Campuchia có thêm 78 ca COVID-19

TTO - Nhiều nước châu Âu, Mỹ Latin đang gặp khó khăn do bùng phát lượng lớn các ca nhiễm COVID-19. Đức cần nhanh chóng giảm tốc độ lây lan của virus trong vài tuần tới, nếu không sẽ có nguy cơ xuất hiện biến thể virus mới kháng vắc xin.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên