Phóng to |
|
Nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng, THCN năm 2007 tại Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM (sáng 6-4-2007) - Ảnh: Như Hùng |
Cân nhắc mục 3!
Điểm thu nhận hồ sơ TS tự do của Sở GD-ĐT TP.HCM hôm nay thưa vắng. Không có cảnh chen chúc nộp hồ sơ vào những ngày cuối cùng như mọi năm. Điểm thu nhận hồ sơ tại văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cũng chỉ nhận được 100 bộ hồ sơ mỗi ngày. Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh văn phòng đại diện, cho biết: “Mọi năm trong những ngày cuối cùng, chúng tôi thu nhận khoảng 1.000 bộ hồ sơ/ngày”.
Mặc dù đã được tư vấn, giải thích rất nhiều về cách ghi thông tin vào mục 2 và mục 3 trên hồ sơ ĐKDT ĐH-CĐ nhưng TS vẫn hết sức lúng túng khi điền vào mục này. Nhiều TS vẫn nhầm tưởng mục 3 là mục ghi NV2! Lỗi sai này thường rơi vào trường hợp những TS có nguyện vọng chuyển xuống học CĐ cùng ngành, cùng trường (nếu không trúng tuyển vào ngành dự thi ở bậc ĐH). TS không hiểu rằng tất cả những ai có ghi thông tin vào mục 3 sẽ không được xét tuyển vào trường, ngành ở mục 2. Ngay cả nhiều giáo viên chủ nhiệm ở các trường THPT vẫn hiểu sai qui định này.
Theo qui định, đây là mục dành riêng cho số ít TS không có nguyện vọng học ở ngành, trường dự thi. Còn hầu hết TS có nguyện vọng học ở ngành đã ghi mục 2, bỏ trống không ghi mục 3. Cán bộ nhận hồ sơ phải kiểm tra lại và giải thích thêm về qui định này. Sau khi được giải thích, rất nhiều TS quyết định xóa thông tin đã ghi vào mục 3. Theo cảnh báo của các cán bộ thu nhận hồ sơ tại TP.HCM, những sai sót liên quan đến mục 2 và mục 3 từ mùa tuyển sinh năm trước sẽ lặp lại năm nay. TS cần tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi đặt bút vào mục số 3 để tránh những oan uổng vì ghi sai nguyện vọng.
Vị trí số 1: vẫn là nhóm ngành kinh tế
|
Các TS tự do chỉ còn hai ngày (9 và 10-4) để nộp hồ sơ tại các sở GD-ĐT. Sau thời hạn này, TS sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại trường mình dự thi hoặc tại văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT ở TP.HCM đến hết ngày 17-4. |
Nhóm ngành kinh tế vẫn chiếm vị trí số một trong sự chọn lựa của TS. Và ĐH Kinh tế TP.HCM là trường có nhiều hồ sơ nhất. Đó là điểm chung từ các điểm thu nhận hồ sơ TS tự do và các trường THPT tại TP.HCM. Có đến gần 15% số hồ sơ nộp tại VP đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM vào trường này. Tại TP.HCM, ở nhiều trường THPT số hồ sơ ĐKDT vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chiếm đến 10%.
Các ngành học được TS chọn nhiều nhất vẫn là quản trị kinh doanh, marketing và đặc biệt là ngành tài chính. Tiếp sau ĐH Kinh tế TP.HCM là ĐH Nông lâm TP.HCM. Số lượng hồ sơ nộp vào trường ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng có xu hướng tăng so với các năm trước. Khối các trường CĐ tổ chức thi tuyển, dẫn đầu về số lượng hồ sơ thuộc về Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng...
Chưa có số liệu thống kê sau cùng nhưng thực tế thu nhận hồ sơ một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho thấy TS khu vực này đã quan tâm hơn với các trường ĐH địa phương.
Nhìn chung, mỗi HS THPT tại TP.HCM nộp từ 2-3 bộ hồ sơ ĐH-CĐ. Chẳng hạn như THPT Nguyễn Thị Minh Khai: khoảng 2.000 hồ sơ/tổng số HS toàn trường là 787; THPT Trưng Vương khoảng 1.300 hồ sơ/510 HS; tại THPT Phú Nhuận và THPT Nguyễn Hữu Huân số hồ sơ gấp ba lần số HS toàn trường. Theo nhận định của các trường, HS đã cân nhắc hơn, giảm tình trạng đăng ký nhiều bộ hồ sơ vào cùng khối như mọi năm.
Do vậy, số lượng hồ sơ các trường nhìn chung có xu hướng giảm so với năm trước. Và HS đã nhắm đến các trường vừa sức mình thay cho kiểu chọn trường cầu may. Đơn cử như tại Trường THPT Hàn Thuyên, thầy hiệu trưởng cho biết với 500 HS lớp 12 của trường chỉ mua khoảng 600 bộ hồ sơ ĐH-CĐ và 400 bộ hồ sơ TCCN. Trong số hồ sơ đã nộp lại cho trường, hầu hết HS chọn các trường ĐH ngoài công lập và điều này hợp lý với học lực HS của trường, nơi không có nhiều HS giỏi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận