17/05/2026 14:15 GMT+7

Không giỏi toán có thể theo đuổi khoa học, công nghệ?

Đây là câu hỏi của một học sinh nhờ GS.TS Trần Hồng Thái giải đáp tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ do báo Tiền Phong phối hợp các đơn vị tổ chức sáng 17-5.

Không giỏi toán có thể theo đuổi khoa học, công nghệ? - Ảnh 1.

Ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ tại chương trình - Ảnh: BTC

Trả lời, ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho rằng điểm số môn toán không phải yếu tố quyết định hoàn toàn khả năng theo học lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trong quá trình học tập và làm việc, ông từng gặp nhiều trường hợp học sinh ở bậc THPT chưa thực sự nổi bật về môn toán, nhưng sau khi được đào tạo bài bản, đặc biệt trong môi trường quốc tế, vẫn có thể tiến bộ rất nhanh và phát triển tốt trong lĩnh vực.

Ông khuyên các bạn học sinh không nên quá tự ti vì điểm số. Thực tế có rất nhiều học sinh đến lớp 11, 12 mới dần định hình năng lực và định hướng rõ ràng hơn. Nhiều bạn sau khi đi học ở nước ngoài, được đào tạo bài bản thì phát triển rất nhanh.

"Ở bậc THCS và THPT tại Việt Nam, học sinh thường tập trung nhiều vào các môn cơ bản như toán. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường đại học hoặc nghiên cứu chuyên sâu, kiến thức sẽ được đào tạo lại theo hướng gắn với mục tiêu cụ thể hơn", ông Thái nói.

Ông cho rằng điểm số chỉ mang tính tương đối, phản ánh mức độ tập trung hay khả năng học tập ở một thời điểm nhất định. Điều quan trọng là tư duy logic và sự cố gắng của người học.

môn toán - Ảnh 2.

Học sinh tham dự ngày hội - Ảnh: BTC

Tại ngày hội, ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh lớp 10, 11 là thời điểm vàng để học sinh tập trung định hướng chọn ngành, chọn nghề cho tương lai. Nếu lớp 12 mới quan tâm đến ngành học, phương thức xét tuyển có thể đã quá muộn để có những thay đổi cần thiết.

Hiện ngay từ lớp 10, học sinh sẽ phải chọn môn học, ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển đại học sau này. Do đó học sinh lỡ chọn môn học chưa sát với ngành học mong muốn, khi phát hiện sớm có thể điều chỉnh.

Tổ hợp xét tuyển buộc phải có môn toán

Năm ngoái Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ.

Trong đó thí sinh tốt nghiệp THPT khi xét tuyển vào ngành vi mạch bán dẫn buộc phải có môn toán trong tổ hợp xét tuyển, đồng thời có ít nhất một môn thuộc khoa học tự nhiên phù hợp chương trình về vi mạch bán dẫn.

Bên cạnh đó thí sinh phải thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán cao nhất toàn quốc (số liệu do bộ công bố hằng năm).

Mới đây nhất bộ cũng đã ban hành chuẩn chương trình đào tạo vào các ngành đường sắt, điện hạt nhân, trong đó yêu cầu tổ hợp xét tuyển buộc phải có môn toán cùng các điều kiện kèm theo khác mới có thể tham gia xét tuyển.

Ngưỡng điểm toán tối thiểu để theo đuổi lĩnh vực khoa học công nghệ - Ảnh 2.11 cơ sở đào tạo điện hạt nhân siết đầu vào bằng điểm toán, vật lý

Bộ GD-ĐT quy định thí sinh phải đạt mức điểm cao ở hai môn toán - lý, áp dụng cho mọi phương thức xét tuyển vào ngành điện hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất