01/11/2021 13:12 GMT+7

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Sáng nay 1-11, sinh viên một số trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM đã trở lại trường học trực tiếp sau hơn 5 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19.

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 1.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đang khai báo y tế trong ngày đầu tiên trở lại trường sau thời gian nghỉ tránh dịch COVID-19 sáng 1-11 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng nay, sinh viên năm cuối Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã trở lại trường học trực tiếp các học phần thực hành, đề án tốt nghiệp.

Đây là những sinh viên đã tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa COVID-19, đăng ký học trực tiếp với trường. Sinh viên vào trường phải thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn tay.

Tương tự, sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cũng bắt đầu quay trở lại trường học trực tiếp từ sáng 1-11. Sinh viên năm cuối, sinh viên tham gia kỳ thi nghề quốc gia, thực hiện đề án tốt nghiệp đủ điều kiện vắc xin, đăng ký với trường được đến trường học trực tiếp trong đợt này.

Ông Lê Đình Kha - hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - cho biết sáng 1-11 có ba lớp thực hành, đồ án tốt nghiệp học trực tiếp tại trường. Sinh viên trước khi vào trường phải quét mã khai báo y tế, thực hiện đúng các quy định an toàn phòng dịch.

Toàn bộ sân trường, khu vực phòng học, cầu thang, khu làm việc đều được phun khử khuẩn.

Bạn Vi Văn Thuận - sinh viên ngành cơ khí - cho biết nếu không nghỉ dịch thì đã hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp từ tháng 7. Hiện Thuận sẽ học suốt 1 tuần, 2 buổi/ngày để hoàn thành 2 học phần với 72 tiết thực hành còn lại.

Còn bạn Nguyễn Hữu Quốc Trưởng - sinh viên ngành cơ điện tử - cho biết cũng còn hai môn thực hành sẽ hoàn tất trong tuần này. "Học trực tiếp dễ tiếp thu bài hơn, tương tác với thầy cô tốt hơn nhiều so với học trực tuyến", Trưởng cho biết.

Cũng tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, một số sinh viên đang thực hiện đề án tốt nghiệp, luyện thi nghề quốc gia cũng được đến trường học trực tiếp.

Ông Nguyễn Thanh Phước - trưởng bộ môn cơ điện tử - cho hay những thí sinh dự thi nghề quốc gia đến trường để thực hành chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào tháng 12 tới. 

Sinh viên làm đề án tốt nghiệp đã hoàn tất tính toán, thiết kế mô phỏng đến trường để lắp ráp căn chỉnh trước khi bảo vệ vào ngày 18-11 tới. Những sinh viên chưa đủ điều kiện vắc xin sẽ bảo vệ vào tháng 12.

Một số hình ảnh sinh viên đến trường học trực tiếp sáng nay:

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 2.

ThS Nguyễn Ngọc Trường đang hướng dẫn thực hành cho sinh viên khoa Khoa học ứng dụng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 3.

TS Vũ Trần Khánh Linh hướng dẫn thực hành cho sinh năm 4 tại phòng thí nghiệm công nghệ cao Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 4.

Sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM trong ngày đầu trở lại trường học trực tiếp - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 5.

Sinh viên ngành cơ khí Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thực hành tại xưởng trong ngày đầu học trực tiếp tại trường - Ảnh: MINH GIẢNG

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 6.

Sinh viên ngành cơ điện tử Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng hoàn thành những môn thực hành cuối cùng - Ảnh: MINH GIẢNG

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 7.

Nhóm sinh viên lắp ráp sản phẩm đề án tốt nghiệp trước khi bảo vệ vào ngày 18-11 - Ảnh: MINH GIẢNG

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 8.

Hai thí sinh trong đội tuyển sinh viên thi nghề quốc gia của trường thực hành trực tiếp tại trường chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 12 - Ảnh: MINH GIẢNG

Sinh viên năm cuối ở TP.HCM trở lại trường từ sáng 1-11 - Ảnh 9.

Toàn bộ khuôn viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được phun khử khuẩn - Ảnh: MINH GIẢNG

Trường đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến cho sinh viên học trực tiếp từ sau 25-11

Trường đại học Bách khoa Hà Nội vừa thông báo kế hoạch dạy học trực tiếp tại trường. Theo đó, dự kiến cho sinh viên năm cuối và năm thứ 4 quay trở lại trường từ sau ngày 25-11, sinh viên năm 2, 3 từ sau ngày 15-12. Sinh viên năm nhất chưa đến trường.

Việc dạy và học trực tiếp áp dụng cho các buổi học thí nghiệm, thực hành, thực tập trong trường, nghiên cứu, thi, kiểm tra, bảo vệ khóa luận, đồ án, luận văn, luận án. Tiếp tục dạy và học trực tuyến đối với tất cả các học phần lý thuyết, bài tập cho tất cả các khóa cho đến khi có thông báo mới.

Chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường Chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường

TTO - Một số trường đại học, cao đẳng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho sinh viên học trực tiếp từ ngày 1-11.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên