
Bộ ấn phẩm truyền thông cho sản phẩm bánh cốm - Ảnh: BẢO LÊ
120 đồ án tốt nghiệp (đã bảo vệ) của sinh viên khoa Truyền thông sáng tạo Trường đại học Nguyễn Tất Thành vừa được trưng bày.
Sáu chuyên gia đến từ các tòa soạn báo, doanh nghiệp tham gia đánh giá tính ứng dụng thực tiễn của các đồ án. Nhiều đồ án được đánh giá chuyên nghiệp và có tính ứng dụng thực tế cao, đặc biệt về yếu tố thị giác.
Sinh viên kể chuyện nông sản bằng hình ảnh
Trong 120 đồ án tốt nghiệp, sinh viên có nhiều ý tưởng và cách thể hiện khác nhau về loại hình từ thiết kế bộ nhận diện thuơng hiệu và sản phẩm kèm theo đến podcast, phóng sự, phim ngắn... Chủ đề chiếm phần lớn trong số đó nói về các sản phẩm liên quan đến nông sản đặc trưng của Việt Nam như bánh cốm, nước mắm, cà phê, trái cây, các loại thức uống...
Nói về lý do chọn nước mắm làm đồ án tốt nghiệp, Nguyễn Thị Hồng Giàu cho biết ý tưởng ban đầu làm về một sản phẩm khác nhưng khá xa lạ với công chúng, thị trường nhỏ. Giữa lúc phân vân, trong bữa ăn cùng gia đình, như thường lệ ba Giàu cần chai nước mắm rót ra chén cho cả gia đình cùng ăn.

Hồng Giàu tự thiết kế, trình bày toàn bộ các ấn phẩm - Ảnh: M.G
Với người Việt, đa phần người dân đều ăn nước mắm. Thương hiệu nước mắm cũng rất nhiều nhưng Giàu muốn làm riêng một bộ nhận diện thương hiệu cho một loại nước mắm mới. Từ ý tưởng ban đầu, Giàu tự thiết kế và làm các ấn phẩm nhận diện thương hiệu đến hộp đựng... để có sản phẩm bắt mắt và sang trọng.
Nhiều sinh viên khác chọn kể câu chuyện về hạt cà phê, ca cao, xoài, cốm, lúa... Sinh viên Trương Anh Thư chọn kể câu chuyện về ngọn lúa vùng biên qua một phóng sự truyền hình. Một sinh viên khác kể câu chuyện bằng hình ảnh về sự đặc biệt riêng có của hạt cà phê xứ B'Lao. Một sinh viên khác chọn thực hiện bộ nhận dạng thương hiệu cho sản phẩm cốm với cách chọn màu, trình bày ấn phẩm, thiết kế hộp đựng sản phẩm vô cùng tinh tế và đẹp mắt.
Sinh viên Trừ Thị Yến Nhi thực hiện bộ sản phẩm truyền thông cho sự kiện ra mắt sách "Hương sắc Tây Bắc". Nhi chia sẻ: "Vùng núi Tây Bắc là nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên văn hóa bản địa vô cùng đa dạng.
Những hình ảnh về người phụ nữ Tây Bắc đã được tôi đưa vào đồ án, làm điểm nhấn chính cho chiến dịch truyền thông của một thương hiệu sách. Hương sắc Tây Bắc là vẻ đẹp truyền thống trong nét vẽ hiện đại mà tôi muốn lan tỏa đến công chúng. Góp phần gìn giữ và phát triển vẻ đẹp của đất và người nơi miền núi".
Có thể khởi nghiệp

Nguyễn Thị Hồng Giàu trình bày về ấn phẩm truyền thông cho sản phẩm nước mắm - Ảnh: M.G
Theo các chuyên gia, nhiều sản phẩm của sinh viên thể hiện sự chỉn chu, nghiên cứu thông tin nền kỹ lưỡng, chú trọng thị giác, đặt mình vào vị trí người làm nghề chuyên nghiệp chứ không chỉ là một đồ án tốt nghiệp đơn thuần.
Nhà báo Nguyễn Xuân Đức - giám đốc Trung tâm dịch vụ truyền thông báo Thanh Niên - nhận định một số ý tưởng rất độc đáo, có tính ứng dụng cao và có thể khởi nghiệp được.
"Đa phần các ấn phẩm liên quan đến sản phẩm nông nghiệp cho thấy các bạn ý thức được thế mạnh nông sản của Việt Nam, cho thấy tiềm năng và mong muốn lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt. Điều này phản ánh chất lượng đào tạo của trường, rút ngắn khoảng cách lý thuyết và thực tiễn" - ông Đức nói thêm.
Tương tự, họa sĩ Trần Như Khanh - báo Tuổi Trẻ - đánh giá dẫu sinh viên vẫn còn mắc một số lỗi nhỏ về thiết kế nhưng phải thừa nhận nhiều sản phẩm chỉn chu về đồ họa, chú trọng yếu tố thị giác có khả năng phát triển và ứng dụng thực tế.
"Từ kiến thức nền tảng qua việc học thực chiến, các bạn kết hợp với ý tưởng và sự nghiên cứu nghiêm túc của mình đã cho ra những sản phẩm có thể cạnh tranh được trong thực tế. Điều này cho thấy đầu vào các trường đại học có thể khác nhau nhưng đầu ra không có nhiều khác biệt" - ông Khanh đánh giá.
Từ góc độ đơn vị truyền thông, bà Bùi Việt Hà - Giám đốc Công ty truyền thông Soha Vista - cho rằng sản phẩm của sinh viên có tính ứng dụng cao từ ý tưởng đến thiết kế, trình bày. Bà nói nhiều sản phẩm có thể mang đi ứng dụng vào thực tế ngay, chỉ cần điều chỉnh đôi chút để phù hợp với sản phẩm thực tế.
Nhiều sinh viên tốt nghiệp đợt này tham gia học tập tại báo Tuổi Trẻ. Nhà báo Bùi Tiến Dũng - Thư ký tòa soạn, Trưởng ban Giáo dục và Giới trẻ kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo báo Tuổi Trẻ - nói thực sự bất ngờ khi xem các đồ án được trưng bày. Bất ngờ vì tính ứng dụng, tính thực tiễn của nhiều sản phẩm, từ ý tưởng, thiết kế tới khả năng ứng dụng, sử dụng và thương mại hóa.
"Tôi cũng vui vì trong những thành quả ban đầu rất đáng khích lệ của thầy trò khoa Truyền thông sáng tạo, Trường đại học Nguyễn Tất Thành có dấu ấn của những bài học về thực hành, thực chiến, thực tế mà sinh viên có được khi tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa nhà trường và báo Tuổi Trẻ" - ông Dũng chia sẻ thêm.
Tìm ra góc nhìn mới
PGS.TS Vũ Quang Hào - Trưởng khoa Truyền thông sáng tạo Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho biết việc trưng bày và đánh giá bầu chọn của các chuyên gia bên ngoài cho các đồ án tốt nghiệp có nhiều mục đích khác nhau.
Trước hết, sinh viên có thể phô diễn thành quả của mình với các bạn đồng môn và quan trọng là thông qua đánh giá, sinh viên biết được khả năng ứng dụng thực tế cho ấn phẩm của mình, ra làm việc cần làm như thế nào.
Khoa cũng lắng nghe ý kiến từ chuyên gia để định hướng cho thầy cô hướng dẫn các khóa sau. Đây là sự kiện mang tính học thuật nhưng cũng mang tính kiểm định ứng dụng thực tế. Sinh viên các khóa dưới bất ngờ về các đồ án tốt nghiệp và đây cũng là dịp để các bạn tự học hỏi, rút kinh nghiệm cho mình.
Kết quả này minh chứng rằng chương trình đào tạo của trường phù hợp với việc cung cấp kiến thức nền tảng, kỹ năng thao tác và đặc biệt là tìm ra những góc nhìn mới.
Mặt khác, sản phẩm của sinh viên chứng tỏ các bạn được đào tạo tốt từ những đơn vị thực tiễn như báo Tuổi Trẻ và một số giảng viên thỉnh giảng "quý hiếm" có trình độ và tay nghề cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận