28/04/2026 17:47 GMT+7

Sinh viên cao đẳng nghề Sóc Trăng ‘nâng cúp’ khởi nghiệp với 'Trà lúa non' ST25 độc đáo

Lần đầu tiên ý tưởng “xưa nay hiếm” lấy lúa chét làm trà của nhóm sinh viên Cần Thơ đã thắng lớn tại cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc. Đây là lần thứ hai liên tiếp dự án của sinh viên Trường cao đẳng Nghề Sóc Trăng giành ngôi vị cao nhất.

lúa chét - Ảnh 1.

Sau thời gian nghiên cứu thì dự án Trà lúa non - SVC đã hiện hữu trong tách trà của người Việt - Ảnh: LAN NGỌC

Hồi sinh hạt ngọc trời bị... bỏ quên

Mới đây, dự án "Trà lúa non - SVC" của nhóm sinh viên Trường cao đẳng Nghề Sóc Trăng (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) đã đoạt giải nhất tại vòng chung kết cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII (SV-STARTUP) năm 2026 - thuộc Khối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực y tế, sức khỏe, đời sống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ nhân của dự án là nhóm 5 bạn sinh viên Đỗ Thị Mỹ Hằng, Đồ Minh Diệp, Trương Trần Tài, Huỳnh Hoàng Duy và Nguyễn Công Lý - sinh viên khoa nông nghiệp - thủy sản.

Tận dụng nguồn nguyên liệu "cây nhà lá vườn" tại địa phương là lúa chét ở giai đoạn lúa sữa - tức những bông lúa mọc lại tự nhiên sau thu hoạch 15 ngày, được gọi là lúa chét (lúa non) để chế biến Trà lúa non - SVC.

lúa chét - Ảnh 2.

Từng gói trà lúa non chứa đựng tâm huyết và tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp của các bạn trẻ Cần Thơ - Ảnh: LAN NGỌC

Bạn Mỹ Hằng - Trưởng nhóm dự án - cho biết lúa chét thường bị bỏ lại trên đồng hoặc chỉ dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Nhưng ít ai biết rằng đây chính là những hạt ngọc trời thứ hai hoàn toàn tự nhiên, không phân bón, không hóa chất, nhưng lại giàu dinh dưỡng. Nhóm nghiên cứu nhận thấy giá trị tiềm ẩn của loại phụ phẩm nông nghiệp này.

"Từ đó nhóm đã nảy ra ý tưởng tận dụng lúa chét kết hợp với hoa cúc và rễ cỏ tranh để tạo nên sản phẩm trà lúa non. Không chỉ hướng đến một loại trà thảo dược tự nhiên, nhóm em kỳ vọng đề tài này có thể góp phần nâng cao giá trị kinh tế của phụ phẩm nông nghiệp, mở ra hướng phát triển sản phẩm trong tương lai gắn với thực tiễn từ góc nhìn của những người trẻ miền Tây", Mỹ Hằng nói.

Từ đồng ruộng đến tách trà

Sản phẩm Trà lúa non - SVC được đóng túi lọc tiện lợi, không chất bảo quản. Loại trà này phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người quan tâm đến sức khỏe, người dùng thuần chay theo lối sống organic.

ThS Huỳnh Thị Thủy Tiên - Phó trưởng khoa nông nghiệp - thủy sản (Trường cao đẳng Nghề Sóc Trăng), giảng viên hướng dẫn - thông tin thành phần chính trong trà là lúa chét ở giai đoạn sữa. Tuy tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp nhưng sản phẩm trà lúa non lại chứa hợp chất polyphenols (chất chống oxy hóa) rất tốt cho sức khỏe.

lúa chét - Ảnh 3.

Dự án lựa chọn lúa chét từ giống lúa ST25 làm nguyên liệu chính - Ảnh: LAN NGỌC

Sau khi thu hoạch, lúa chét tươi sẽ được xử lý bỏ lá và các hạt lúa không đạt tiêu chuẩn, rửa sạch. Sau đó lúa chét được chần qua nước sôi để diệt vi sinh vật và dùng công nghệ sấy lạnh xử lý để giữ màu xanh tự nhiên, làm khô và giữ hàm lượng dinh dưỡng, khoáng chất trong lúa chét.

"Công đoạn phối tỉ lệ giữa lúa chét, hoa cúc và rễ cỏ tranh là rất quan trọng. Nó sẽ quyết định chất lượng và hương vị của trà. Trà thành phẩm khi pha với nước nóng uống vào sẽ có vị ngọt hậu, thơm dịu mùi lúa non. Uống ngụm trà như gợi nhớ về ký ức những mùa vàng của miền Tây", cô Tiên chia sẻ.

Hướng đi cho khởi nghiệp xanh

ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên - giảng viên khoa nông nghiệp - thủy sản, Phó bí thư Đoàn Trường cao đẳng Nghề Sóc Trăng, giảng viên hướng dẫn - thông tin dự án lựa chọn nguồn nguyên liệu lúa chét từ giống lúa ST25. Vừa qua trường cũng đã ký biên bản ghi nhớ về cung cấp nguồn nguyên liệu lúa chét ST25 với hai hợp tác xã trên địa bàn xã Vĩnh Lợi và xã Phú Lộc (TP Cần Thơ).

Nguồn nguyên liệu bản địa đảm bảo cho việc sản xuất trà với số lượng lớn trong thời gian tới. Sản phẩm tận dụng tối đa lúa non (phụ phẩm nông nghiệp), mang tính phù hợp xu hướng "zero waste" (không lãng phí) trong nông nghiệp tuần hoàn.

lúa chét - Ảnh 4.

Công đoạn ghép mí cho túi trà - Ảnh: LAN NGỌC

"Sản phẩm trà lúa non có chất lượng với giá thành thấp. Chúng tôi mong muốn có thể phát triển nó trở thành sản phẩm OCOP của địa phương. Từ đó có thể tạo việc làm cho lao động địa phương từ khâu chế biến, đóng gói đến vận hành bán hàng trực tiếp và trực tuyến…", cô Nguyên nói.

Các bạn trẻ có thể chọn khởi nghiệp bằng sản phẩm này, vừa tận dụng nguyên liệu sẵn có vừa dùng sức trẻ của mình để phát huy thế mạnh địa phương mình.

lúa chét - Ảnh 5.

Các bạn trẻ có thể chọn khởi nghiệp bằng sản phẩm này, vừa tận dụng nguyên liệu sẵn có vừa dùng sức trẻ của mình để phát huy thế mạnh địa phương mình. - Ảnh: LAN NGỌC

Hai lần giải nhất liên tục của sinh viên Trường cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Cùng với giải nhất của "Trà lúa non - SVC" năm nay. Năm 2025, dự án "Khô cá sấu lá chanh" cũng đã giành giải nhất tại vòng chung kết cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VII (SV-STARTUP).

Sản phẩm khô cá sấu lá chanh là một sản phẩm mới, chưa có mặt trên thị trường, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm với giá thành thấp, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng.

Sinh viên cao đẳng nghề Sóc Trăng ‘nâng cúp’ khởi nghiệp với trà lúa chét ST25 độc đáo - Ảnh 6.Khoảng 10.000 học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia năm 2026

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 8 năm 2026” (SV_STARTUP) sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19-4, tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất