
Các bạn sinh viên tìm hiểu những dự án xanh, phát triển bền vững tại khuôn khổ diễn đàn - Ảnh: LÊ HUY
Diễn đàn "Sinh viên TP.HCM với thực hành xanh và hành động bền vững" do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức hướng đến kết nối, thúc đẩy lối sống xanh trong sinh viên.
Khơi nguồn sáng kiến xanh
PGS.TS Nguyễn Phong Nguyên, hiệu trưởng Trường Kinh doanh (UEH), cho rằng với thế mạnh sáng tạo, sinh viên có khả năng hành động và dẫn dắt tương lai. Và các trường phải đóng vai trò trung tâm trong đào tạo, truyền cảm hứng và hình thành tư duy xanh cho người học trong bối cảnh hiện nay.
UEH đã khởi động dự án Let's Green Unitour 2025 ký kết hợp tác với 10 trường đại học, cao đẳng. Qua đó chuyển giao 18 sản phẩm trong hệ sinh thái đại học xanh góp phần hiện thực hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Dự án này do UEH Green Campus phối hợp với Đoàn - Hội sinh viên UEH thực hiện, do Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) tài trợ.
Mục tiêu chính là lan tỏa mô hình đại học xanh đến các cơ sở giáo dục toàn TP. Đồng thời khuyến khích sinh viên thực hành lối sống xanh ngay trong môi trường học đường, hướng đến phát triển công dân toàn cầu có tư duy xanh, năng lực hành động và tinh thần phụng sự.
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa nói biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân. Sinh viên TP mong đóng góp sáng kiến xanh, trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng lối sống xanh và phát triển bền vững.
Tiên phong hành động
PGS.TS Bùi Thị Mai Hoài, viện trưởng Viện tài chính bền vững UEH, thông tin các nghiên cứu cho thấy con người đã vượt qua nhiều giới hạn chịu đựng của hành tinh do sản xuất và tiêu dùng quá mức trong thời gian dài. GDP toàn cầu giai đoạn
1900-2000 tăng gấp 20 lần song tốc độ khai thác tài nguyên cũng cao gấp 1,7 lần khả năng tái tạo của tự nhiên.
Dẫn chứng những rủi ro kinh tế do biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, bà Hoàn nói như siêu bão Hagibis tại Nhật Bản năm 2019 mà 40% trong 10 tỉ USD thiệt hại được xác định do tác động của biến đổi khí hậu.
"Phát triển bền vững là yêu cầu bắt buộc, trong đó kinh tế tuần hoàn là chìa khóa để đạt được yêu cầu đó", TS Hoài nói và cho rằng cộng đồng sinh viên với sức trẻ có vai trò đặc biệt trong việc hình thành văn hóa tiêu dùng bền vững, góp phần tạo ra thay đổi tích cực cho tương lai kinh tế xanh.
Quản lý dự án UEH Green Campus, thạc sĩ Lê Thị Hạnh An nói Việt Nam đã thải ra 2,9 triệu tấn rác thải nhựa năm 2021, mỗi năm tăng khoảng 5%. Riêng tại TP.HCM chỉ 11% rác thải nhựa được tái chế trong khi 1.620 tấn rác mỗi năm chưa biết đi đâu, trong khi tái chế là giải pháp hiệu quả.
UEH đã thử nghiệm mô hình Living Lab (phòng thí nghiệm sống) từ năm 2021 và kêu gọi hợp tác các cơ sở giáo dục. "Sinh viên cần biết mỗi hành động dù nhỏ cũng tạo nên môi trường bền vững. Đây không chỉ là sân chơi hay hình thức phô trương mà là cách hình thành bản sắc sinh viên xanh, rèn luyện tư duy và trách nhiệm với cộng đồng", bà An chia sẻ.
"Green Score" biến lối sống xanh thành điểm thưởng
Sinh viên Đặng Ngọc Linh đề xuất thay thế các loại ly nhựa và bao bì dùng một lần bằng mô hình in theo nhu cầu sử dụng. Song song đó triển khai các trạm rửa và trạm nạp nước sạch miễn phí giúp sinh viên dễ dàng sử dụng bình cá nhân tiện lợi hơn việc mua nước đóng chai.
Ngọc Linh còn đề xuất tích hợp "Green Score" vào ứng dụng quản lý sinh viên như điểm cộng rèn luyện hoặc voucher ưu đãi. "Một sinh viên sử dụng bình cá nhân tại căng tin 20 lần/tháng và in giấy hai mặt 100% tài liệu có thể được cộng 5 điểm Green Score, sau đó quy đổi thành voucher cà phê hoặc cộng trực tiếp vào điểm rèn luyện cuối kỳ", Linh nêu ý kiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận