
Nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Chea Sim Kamchaymear trình bày dự án ChiChet - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Ngày 20-8, vòng chung kết cuộc thi UNIIC Business Challenge 2026 diễn ra tại Trường đại học Hùng Vương TP.HCM, với sự tham gia của sinh viên từ Việt Nam, Philippines, Malaysia, Campuchia, Indonesia và Nam Phi.
Cuộc thi nằm trong hệ sinh thái của Liên minh các vườn ươm đại học (UNIIC), kết nối 25 trường đại học thuộc 11 quốc gia ở châu Á và châu Phi về ươm tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Đưa AI xuống vườn cà phê
Nhóm sinh viên Trường đại học Hùng Vương TP.HCM mang đến dự án Agri-iTech, hướng đến hỗ trợ các hộ trồng cà phê Robusta quy mô nhỏ ở Đắk Nông.
Nhóm sử dụng cảm biến thu thập dữ liệu về đất và môi trường, truyền dữ liệu qua mạng 4G. AI sẽ phân tích để hỗ trợ lên lịch tưới, bón phân, dự báo năng suất và gửi cảnh báo đến điện thoại người trồng.
Xa hơn, nhóm muốn xây dựng "hồ sơ số" cho từng vùng trồng, lưu thông tin về giống cây, lịch sử canh tác, vật tư, năng suất và thời điểm thu hoạch.
Thiết bị được nhóm tính toán có giá khoảng 200 USD, vốn đầu tư ban đầu cho dự án dự kiến 19.400 USD.

Nhóm sinh viên Philippines mang đến dự án kết nối người bệnh với bác sĩ gia đình bằng công nghệ - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Biến vỏ trấu thành than sinh học
Từ Campuchia, nhóm ChiChet của Đại học Quốc gia Chea Sim Kamchaymear bắt đầu với một phụ phẩm quen thuộc ở vùng nông nghiệp: vỏ trấu.
Nhóm đề xuất nhiệt phân vỏ trấu trong điều kiện ít oxy để tạo than sinh học, dùng cải tạo đất, giúp đất giữ nước và dưỡng chất tốt hơn.
Trong 1-2 năm đầu, nhóm dự kiến triển khai tại Prey Veng, Kampong Cham và Battambang, hướng đến nông dân, hợp tác xã, trang trại hữu cơ và doanh nghiệp phân bón.
Trong khi đó nhóm sinh viên Đại học Mpumalanga (Nam Phi) mang đến dự án HLENGA - máy bán thực phẩm tự động cho phép người dùng mang vật chứa riêng và mua đúng lượng gạo, bột ngô, đậu hoặc dầu ăn cần dùng.
Mỗi máy có thể chứa khoảng 60kg hàng hóa và đặt tại các cửa hàng địa phương. Chủ điểm đặt máy có thể nhận 5-10% hoa hồng từ doanh số.
"Điều chúng mình muốn tạo ra là cách chia nhỏ sức mua. Một gia đình không cần đủ tiền cho cả bao lớn vẫn có thể mua đúng lượng thực phẩm cần thiết", nhóm cho biết.

Các nhóm sinh viên quốc tế thảo luận bên lề cuộc thi - Ảnh: DHV
Sinh viên học cách biến ý tưởng thành giá trị
UNIIC hiện kết nối 25 trường đại học ở 11 quốc gia châu Á và châu Phi, thúc đẩy các hoạt động ươm tạo, khởi nghiệp, hackathon, nghiên cứu chung và chia sẻ kinh nghiệm.
Phát biểu tại cuộc thi, TS Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương TP.HCM - cho rằng trong bối cảnh AI, kinh tế xanh và các mô hình kinh doanh mới thay đổi nhanh, sinh viên cần học cách giải quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác để tạo ra giá trị thực cho xã hội.
Theo bà, mỗi thử thách tại UNIIC như một "phòng thí nghiệm" của tư duy kinh doanh, nơi sinh viên có thể thử, bị phản biện và tiếp tục hoàn thiện ý tưởng. "Khả năng biến ý tưởng thành giá trị mới là điều quyết định chúng ta có thể đi xa đến đâu", bà Dung nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận