
Mẹ trẻ ở TP.HCM sinh đôi lần 2 vẫn được trợ cấp khi sinh con - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo bà Nguyễn Thị Giang Nhung - Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, trường hợp một phụ nữ sinh lần 1 một con, sinh lần 2 sinh đôi (tổng cộng ba con) vẫn được xem là “sinh con thứ hai” theo quy định.
Đây là một trong những điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ của TP.HCM.
Sinh đôi lần 2 nhận 3 triệu, hay 5 triệu đồng?
Tuy nhiên, để xác định chính xác người mẹ có thuộc đối tượng được thụ hưởng hay không, cần đối chiếu thêm với các tiêu chí được quy định trong từng nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM ở các giai đoạn khác nhau.
Cụ thể, nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND với mức hỗ trợ 3 triệu đồng. Chính sách này chỉ áp dụng ở khu vực TP.HCM trước sáp nhập, không áp dụng cho Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại thời điểm sinh con thứ 2, người mẹ (đối tượng thụ hưởng) phải đảm bảo tiêu chí "trước 35 tuổi", tức là thời điểm sinh con thứ 2 phải trước ngày sinh nhật lần thứ 35 của người mẹ.
Người mẹ sinh con thứ 2 từ ngày 21-12-2024 đến ngày 31-8-2025. Đứa trẻ là con thứ 2 đã có giấy đăng ký khai sinh.
Tại thời điểm sinh con thứ 2, người mẹ đã thực hiện các thủ tục đăng ký và được công an xã, phường cập nhật thông tin cư trú (thường trú hoặc tạm trú) trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thuộc 102 phường, xã, đặc khu thuộc khu vực TP.HCM (trước khi sắp xếp).
Còn điều kiện để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND, mức hỗ trợ 5 triệu đồng thì tại thời điểm sinh con thứ 2, người mẹ (đối tượng thụ hưởng) phải đảm bảo tiêu chí "trước 35 tuổi".
Tức là thời điểm sinh con thứ 2 phải trước ngày sinh nhật lần thứ 35 của người mẹ.
Người mẹ sinh con thứ 2 từ ngày 1-9-2025 trở về sau. Đứa trẻ là con thứ 2 đã có giấy đăng ký khai sinh.
Tại thời điểm sinh con thứ 2, người mẹ đã thực hiện các thủ tục đăng ký và được công an xã, phường cập nhật thông tin cư trú (thường trú hoặc tạm trú) trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thuộc 168 phường, xã, đặc khu thuộc khu vực TP.HCM (sau khi sắp xếp).
Như vậy, một bà mẹ sinh đôi ở lần mang thai thứ 2 (tức tính là sinh con thứ 2) nếu đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi, thời điểm sinh, giấy tờ khai sinh và đăng ký cư trú theo quy định tại từng nghị quyết, sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ với mức tương ứng.
Lưu ý để tránh nhầm lẫn
Theo bà Nhung, chính sách hỗ trợ được quy định theo từng nghị quyết của HĐND thành phố ở những giai đoạn khác nhau, và mỗi giai đoạn sẽ có mức riêng.
"Người dân cần lưu ý rõ các mốc thời gian để biết mình thuộc diện nào. Việc này giúp tránh nhầm lẫn khi làm hồ sơ, cũng như bảo đảm chính sách được thực thi đúng, công bằng và minh bạch", bà Nhung nói.
Theo Chi cục Dân số TP.HCM, chính sách mới là một trong nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân sinh đủ 2 con trong bối cảnh tỉ suất sinh của TP.HCM liên tục ở mức thấp nhất cả nước.
Chính quyền thành phố kỳ vọng, ngoài các hoạt động tuyên truyền, việc hỗ trợ tài chính sẽ góp phần động viên, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các gia đình trẻ, nhất là ở khu vực đô thị có chi phí sinh hoạt cao.
Với trường hợp của bạn đọc 33 tuổi, sinh đôi lần thứ 2 (tổng cộng 3 con), nếu thời điểm sinh nằm trong khung thời gian nêu trên, đồng thời đáp ứng đủ các tiêu chí về độ tuổi, đăng ký cư trú và giấy tờ hợp lệ, thì hoàn toàn có thể làm hồ sơ để nhận mức hỗ trợ theo nghị quyết tương ứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận