
Các nạn nhân tại Singapore đã bị lừa đảo 456,4 triệu đô la từ tháng 1 đến tháng 6-2025 - Ảnh: STRAITS TIMES
Đây là lần đầu tiên Đạo luật Chống tác hại hình sự trực tuyến của Singapore được áp dụng kể từ khi có hiệu lực vào tháng 2-2024.
Bộ trưởng Nội vụ Singapore Goh Pei Ming công bố quyết định này tại sự kiện chống lừa đảo ngày 3-9.
Theo chỉ thị, Meta có trách nhiệm xử lý các quảng cáo, tài khoản, hồ sơ và trang doanh nghiệp giả mạo quan chức cấp cao. Nếu không tuân thủ, công ty sẽ đối mặt với các chế tài phạt hành chính.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình lừa đảo trở nên nghiêm trọng. Facebook hiện là nền tảng được tội phạm mạng lợi dụng nhiều nhất để thực hiện các hành vi lừa đảo tại Singapore.
Báo cáo của cảnh sát Singapore cho thấy tình trạng cực kỳ nghiêm trọng: số vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng vọt 199,2% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.762 vụ. Điều đáng lo ngại hơn là thiệt hại tài chính khổng lồ mà các nạn nhân phải gánh chịu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận