Bảng xếp hạng này xem xét sức khỏe, hạnh phúc của các bà mẹ và trẻ em thuộc 178 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, bao gồm 46 nước phát triển và 132 nước đang phát triển.
Việc xếp hạng các quốc gia dựa trên các yếu tố: sức khỏe sinh sản, tỉ lệ trẻ tử vong dưới 5 tuổi, vấn đề giáo dục trẻ em, tình hình kinh tế, tình hình chính trị của một đất nước. Điểm tổng của tất cả yếu tố trên sẽ được dùng để xếp hạng quốc gia nào là nơi tốt nhất để trở thành mẹ.
Theo báo Straits Times, Tổ chức Save the Children có trụ sở tại London, công bố bảng xếp hạng này hằng năm kể từ năm 2000. Số liệu và thông tin làm cơ sở cho việc xếp hạng dựa vào các cơ quan dữ liệu quốc tế có thẩm quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận