28/10/2015 10:44 GMT+7

Cải cách hàng loạt, môi trường kinh doanh VN tăng 3 bậc

C.V.KÌNH - THU ANH
C.V.KÌNH - THU ANH

TTO - Ngày 28-10, Ngân hàng Thế giới công bố chỉ số Môi trường kinh doanh (Doing Bussiness 2016). Theo đó, VN xếp thứ 90 trên 189 quốc gia, nền kinh tế, chỉ tăng 3 bậc so với năm trước.

Singapore tiếp tục là nước đi đầu trong việc tạo điều kiện cho kinh doanh. Ảnh: Reuters
Singapore tiếp tục là nước đi đầu trong việc tạo điều kiện cho kinh doanh - Ảnh: Reuters

Như vậy, dù Chính phủ đã ra liên tiếp hai nghị quyết thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, các bộ ngành cũng có những công bố cải cách mạnh, nhưng thứ hạng của VN vẫn không thay đổi nhiều.

Với thứ hạng 90, VN vẫn đứng sau hàng loạt quốc gia, vùng lãnh thổ như Singapore (đứng thứ 1), Malaysia (18), Thái Lan (49), Rwanda (62), Jamaica (64), Kosovo (66), Morocco(75)…

Trả lời Tuổi Trẻ về chỉ số này, bà Nguyễn Minh Thảo - phó Ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương - cho rằng thực chất, nếu tính theo phương pháp mới, VN tăng hạng ba bậc, chứ không phải giảm như một số báo nêu.

Nhiều chỉ số VN đã có cải cách và được ghi nhận, như tiêu chí khởi sự kinh doanh được WB đánh giá tăng 6 bậc, từ thứ hạng 125 năm 2014 lên thứ hạng 119. Bốn chỉ số khác cũng được đánh giá tăng hạng, gồm tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng, nộp thuế và BHXH, giải quyết phá sản DN.

Đáng chú ý, trong các chỉ số có sự cải thiện, tiếp cận điện năng là chỉ số nhảy bậc tốt nhất. Thời gian tiếp cận điện năng đã giảm từ 115 ngày xuống còn 59 ngày, theo bà Thảo, đây là một sự ghi nhận đáng kể.

Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng còn nhiều chỉ số cải thiện ít. Như chỉ số về nộp thuế mới tăng 4 bậc, từ mức 172 trong Doing Business 2015 lên mức 168 trong xếp hạng Doing Business 2016. Chỉ số giấy phép xây dựng không thay đổi so với năm trước…

Cũng có lý do thời điểm kết thúc điều tra Doing Business 2016 của WB là 31-5-2015 nên một số cải cách, đổi mới tại VN chưa được ghi nhận do văn bản chưa có hiệu lực hoặc vừa mới ban hành nên chưa có kết quả rõ ràng.

Đặc biệt các nước khác cũng cải cách để tăng môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư nên VN có cải cách, nhưng nếu không mạnh, thì cũng khó tăng bậc mạnh mẽ.

Theo AFP, báo cáo của Ngân hàng Thế giới có tên “Kinh doanh năm 2016” bao quát 189 nền kinh tế.  Trong đó, ít có sự thay đổi trong tốp 10 nước đứng đầu so với năm 2015.

Sau Singapore, New Zealand, Đan Mạch, Hàn Quốc, Hong Kong, Anh và Mỹ lần lượt giữ các vị trí từ thứ 2 đến thứ 7 trong số các nền kinh tế thân thiện nhất về kinh doanh. Năm nay Thụy Điển đứng thứ 8, Na Uy đứng thứ 9 và Phần Lan đứng thứ 10. 

Các nền kinh tế bị đánh giá tụt hạng trong danh sách năm nay có Trung Quốc (rớt một bậc xuống vị trí 84), Brazil (rớt 5 bậc xuống còn 116), Nam Phi (rớt 4 bậc xuống vị trí 73). 

Trong khi đó, Nga tăng ba bậc lên vị trí 51 trong bối cảnh chật vật với nền kinh tế và cấm vận từ phương Tây. Ấn Độ tăng bốn bậc lên vị trí 130 so với năm ngoái. 

Eritrea là nước đứng chót bảng cùng với Haiti, Venezuela.

Ngoài Singapore, tại Đông Nam Á, Malaysia đứng thứ 18, Thái Lan đứng thứ 49, Brunei đứng thứ 84, Việt Nam đứng thứ 90, Philippines ở vị trí 103, Indonesia vị trí 109, Campuchia xếp 127, Lào ở vị trí 134, Myanmar xếp 167.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm 12 nền kinh tế thực hiện trên bốn cải tổ để tạo môi trường kinh doanh thân thiện. Số cải tổ mà Việt Nam đã thực hiện là 5. Nga cũng thực hiện 5 cải tổ cùng với Hong Kong, Cyprus. 

C.V.KÌNH - THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên