28/02/2017 15:03 GMT+7

Singapore chuẩn bị quan hệ ‘thế hệ mới’ với Trung Quốc 

Nhật Đăng
Nhật Đăng

TTO - Singapore - nước sẽ là chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2018 - nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương với Trung Quốc, theo Phó Thủ tướng Trương Chí Hiền.

Phó Thủ tướng Singapore Trương Chí Hiền - Ảnh: AFP
Phó Thủ tướng Singapore Trương Chí Hiền - Ảnh: AFP

Hôm 27-2, ông Trương Chí Hiền và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ là đồng chủ trì tại cuộc họp thường niên của Liên hội đồng quan hệ song phương Singapore - Trung Quốc (JCBC).

Ông Trương Chí Hiền, người đồng thời là Bộ trưởng điều phối An ninh Quốc gia Singapore, cho rằng quan hệ Singapore - Trung Quốc không chỉ sâu sắc, rộng khắp, mà còn dựa trên tư duy tiến bộ.

“Chúng tôi đưa đến đây những bộ trưởng trẻ tuổi hơn, vì thế họ có thể tiếp diễn mối quan hệ vốn được xây dựng từ những lãnh đạo đi trước qua nhiều thế hệ, như ông Đặng Tiểu Bình và ông Lý Quang Diệu”, báo Straits Times dẫn lời ông Trương Chí Hiền.

Trong khi đó, ông Trương Cao Lệ cũng cho biết Trung Quốc và Singapore thống nhất thúc đẩy hợp tác chiến lược xa hơn và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác dựa trên lợi ích chung, theo Tân Hoa xã.

Tại cuộc họp JCBC ngày 27-2, hai phía Singapore và Trung Quốc đã ký bốn biên bản ghi nhớ và trước đó là 15 thỏa thuận trong ngày 26-2. Đây là những biểu hiện tích cực cho mối quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Singapore trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản với Tân Hoa xã đăng ngày 26-2, cho rằng bất chấp những khác biệt thường xuyên, Singapore và Trung Quốc thống nhất trong việc tìm kiếm một môi trường hòa bình, thịnh vượng trong khu vực.

Ông Trương Chí Hiền cũng nhấn mạnh rằng quan hệ Singapore - Trung Quốc là bền vững và dài lâu, theo tờ Straits Times.

“Thậm chí đối với những người bạn và hàng xóm, vẫn có thể xuất hiện những quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề, trong khi các quốc gia có sự khác biệt về diện tích, lịch sử, vị trí địa lý...

“Lợi ích chung trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, phát triển là to lớn hơn bất kỳ khác biệt quan điểm nào”, ông Trương trả lời trong bài phỏng vấn với Tân Hoa xã.

Bình luận của ông Trương Chí Hiền có thể xem như có tính “hàn gắn”, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Singapore và Trung Quốc gặp nhiều trục trặc trong thời gian qua.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Đại sứ Singapore tại Trung Quốc đã gửi thư tới Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu yêu cầu phải đăng tin cải chính sau những bịa đặt về phái đoàn Singapore trong Hội nghị cấp cao phong trào không liên kết lần thứ 17 (NAM 17) ở Venezuela.

Tiếp đó là vụ hải quan Hong Kong lưu giữ 9 xe thiết giáp của Singapore trên đường về quá cảnh ở cảng. Phía Singapore cho rằng Bắc Kinh đứng sau vụ này, gây khó dễ để bí mật lấy thông tin về khí tài của Singapore.

Nỗ lực “hàn gắn” này cũng xuất hiện khi đề cập tới vai trò của Singapore như chất xúc tác cho quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ông Trương Chí Hiền khẳng định Singapore sẽ làm những gì tốt nhất để tăng cường quan hệ mạnh mẽ, sâu sắc giữa hai bên.

Quan hệ giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN căng thẳng chủ yếu xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Trương Chí Hiền dù vậy cũng nhấn mạnh trong bài phỏng vấn với Tân Hoa xã rằng: “Không dễ để đạt được một sự đồng thuận trên mọi vấn đề giữa 10 nước ASEAN và Trung Quốc”.

“Điều quan trọng là duy trì sự liên lạc gần gũi, từ đó chúng ta có thể mở rộng những lợi ích chung và giảm bớt những khác biệt tồn tại”, ông Trương viết thêm, và cũng nhấn mạnh Singapore tôn trọng tuyệt đối chính sách “Một Trung Quốc” của Trung Quốc, trong đó xem Đài Loan là một đặc khu kinh tế thuộc Trung Quốc.

Nhật Đăng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên