11/09/2024 10:57 GMT+7

Siêu thị gấp đôi hàng hóa, doanh nghiệp thực phẩm nói giá còn giảm chứ không tăng

Nhiều đơn vị cung ứng hàng hóa lớn ở miền Bắc như BRGMart, Aeon, Central Retail, Dabaco… đều cho biết đã tăng nguồn cung hàng hóa gấp nhiều lần và cam kết không tăng giá bán.

Siêu thị gấp đôi hàng hóa, doanh nghiệp thực phẩm nói giá còn giảm chứ không tăng - Ảnh 2.

Nhu cầu hàng hóa thiết yếu tăng mạnh đợt bão lũ - Ảnh: AEON

Bão Yagi đổ bộ các địa phương miền Bắc gây thiệt hại nặng nề cả về con người lẫn tài sản. Nhiều địa điểm lũ lụt ngập úng khiến lúa, hoa màu hư hại, các khu nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi.

Vận chuyển khó khăn, nguồn cung hàng hóa ngay tại khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề. Song nhiều đơn vị lớn trên thị trường khẳng định sẽ tăng cung từ Đà Lạt và các nguồn cung khác, kèm theo bình ổn giá.

Siêu thị kêu gọi khách mua đủ, không cần tích trữ hàng hóa

Bà Trần Thu Quỳnh - giám đốc thu mua khu vực miền Bắc và miền Trung, AEON Việt Nam - cho biết các siêu thị, trung tâm thương mại khu vực phía Bắc ghi nhận sức mua của khách hàng tăng mạnh so với ngày thường.

Để đáp ứng cầu đột biến, AEON khu vực phía Bắc đã nâng lượng hàng đặt hàng từ nhà cung cấp gấp 2-3 lần ngày thường.

Tuy nhiên trong ngắn hạn, bão số 3 gây những ảnh hưởng cục bộ đối với các nhà cung cấp, đặc biệt đối với hàng tươi sống. 

"Với mặt hàng rau củ quả, mưa lớn làm cho cây trồng hoa màu bị dập nát và úng ngập nước. Đối với các mặt hàng đánh bắt ngoài biển, do biển động nên có ảnh hưởng gây khó khăn tới việc đánh bắt xa bờ", bà Quỳnh cho hay.

Tuy nhiên, AEON Việt Nam vẫn liên tục làm việc với nhà cung cấp, vẫn chuyển rau từ Đà Lạt ra miền Bắc để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đảm bảo đầy đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân.

Vì vậy, đại diện AEON kêu gọi khách hàng yên tâm mua đủ theo nhu cầu sử dụng, không cần tích trữ hay mua gom hàng hóa. 

"Chúng tôi luôn có các nguồn hàng dự phòng trong trường hợp khẩn cấp", bà Quỳnh khẳng định, giá cả vẫn ổn định.

Về dự trữ hàng hóa, bà Nguyễn Thị Hiền - phó tổng giám đốc BRGMart - khẳng định "sẽ không thiếu hàng". 

Hệ thống đã đặt hàng, tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu 30% so với bình thường. Giá cả hàng hóa cũng không có biến động.

Nhiều nơi dân chạy lũ, giá còn giảm

Ông Nguyễn Như So - chủ tịch Tập đoàn Dabaco - cho biết họ đang cố gắng cung ứng ra thị trường thực phẩm thiết yếu một cách nhanh nhất để chung tay chống lũ cùng đồng bào phía Bắc, dù vận chuyển rất khó khăn.

"Nhiều nơi ngập úng nước, các hộ nông dân, hộ nuôi trồng phải bán chạy lũ vật nuôi, cây trồng để giảm thiệt hại. Do vậy, nhiều nơi giá còn giảm. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chia sẻ với bà con nên quyết không tăng giá, thậm chí giảm giá bán để hỗ trợ…", ông So nói.

Đại diện Central Retail Việt Nam - đơn vị vận hành hệ thống GO!, BigC đã tăng 100% sản lượng cung ứng hàng hóa rau củ các loại so với ngày thường.

Bên cạnh đó, ngay từ cuối tuần trước, Central Retail Việt Nam đã chuẩn bị những chuyến xe tăng cường hàng hóa cho miền Bắc. Theo đó, trung bình mỗi chuyến xe đi từ Đà Lạt giao cho miền Trung và miền Bắc là 40 tấn/chuyến, nay tăng lên 75 - 80 tấn/chuyến.

"Giá cả vẫn được giữ nguyên như trước khi xảy ra bão. Chúng tôi không tăng giá bán, vì đã có chuẩn bị nguồn hàng từ trước cùng các đối tác ở Đà Lạt", đại diện Central Retail Việt Nam khẳng định.

Đại diện MM Mega Market cũng cho biết đến hiện tại không gặp vấn đề về nguồn cung, dự báo nguồn cung hầu hết các mặt hàng ổn định trong 1-2 tuần tới, đặc biệt nguồn rau củ Đà Lat vẫn đang được tăng cường ra đều đặn.

Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa cho người tiêu dùng cuối khả năng gặp nhiều ảnh hưởng. "Chúng tôi không thể sử dụng hình thức giao hàng xe máy, thay vào đó là sử dụng xe tải. Vì thế, việc giao hàng cũng kéo dài hơn, ngoài ra, giao thông chia cắt cũng gây khó khăn nhất định", đại diện MM Mega Market cho hay.

Siêu thị gấp đôi lượng hàng hóa, có nơi khẳng định giá sẽ giảm chứ không tăng - Ảnh 3.Bão lũ lịch sử: Miền Nam sẵn sàng chi viện hàng hóa, thực phẩm cho miền Bắc

Các mặt hàng thực phẩm chế biến không lo thiếu vì các nhà máy sẽ tăng công suất sản xuất. Còn để đáp ứng nhu cầu về rau củ tươi, các hệ thống bán lẻ đã tăng gấp đôi lượng hàng từ phía Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên