10/09/2024 12:23 GMT+7

Nghề nuôi biển nhiều nơi thiệt hại hơn 90% vì bão Yagi

Đó là thông tin được ông Nguyễn Việt Thắng, chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, đưa ra tại họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế chuyên ngành thủy sản tại Việt Nam - Aquaculture Vietnam 2024 ngày 10-9 tại TP.HCM.

Nghề nuôi biển nhiều nơi thiệt hại hơn 90% vì bão số Yagi - Ảnh 1.

Hàng trăm chòi canh nuôi ngao tại bãi Đồng Châu, Tiền Hải, Thái Bình bị gió bão cuốn bay - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Thắng cho biết qua nắm bắt sơ bộ thông tin từ các hội nghề cá ở phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình… cho thấy cơn bão số 3 Yagi vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nghề cá các địa phương ven biển, nhất là nghề nuôi biển.

Trong đó phần lớn các khu vực nuôi lồng bè ở Quảng Ninh, Hải Phòng bị thiệt hại nặng nề bởi bão, có những khu vực thiệt hại đến 90%, thậm chí 99%. Nghề cá nhiều tỉnh thành trong đất liền cũng hưởng nặng do mưa lớn gây lũ lụt.

“Trước mắt chúng tôi kêu gọi các địa phương ổn định sản xuất, phục hồi sau bão, còn vấn đề nguyên nhân hay trách nhiệm ra sao thì chưa bàn đến.

Nhưng qua đây cũng cho thấy nghề nuôi biển của Việt Nam cần tổ chức lại với việc quy hoạch các vùng nuôi, đối tượng nuôi, công nghệ nuôi cho hiệu quả, an toàn và có thể hạn chế thiệt hại trước các tác động của thời tiết như cơn bão vừa qua", ông Thắng nói.

Nghề nuôi biển nhiều nơi thiệt hại hơn 90% vì bão Yagi - Ảnh 2.

Nghề nuôi biển Việt Nam cần có nhiều thay đổi để thích ứng với biến đổi khí hậu - Ảnh: C.CÔNG

TS Lê Thanh Lựu, giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), cho biết ngành thủy sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là biến đổi khí hậu gây ra nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng và thời tiết cực đoan, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi trồng.

Áp lực giảm phát thải khí nhà kính đòi hỏi thay đổi phương thức sản xuất. Bên cạnh đó là vấn đề giá đầu vào tăng trong khi giá sản phẩm không ổn định, chất lượng con giống và công nghệ nuôi trồng chưa thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để giải quyết, ngành cần đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nuôi trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng lộ trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh;

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất, đạt chứng chỉ cần thiết và thích ứng với yêu cầu giảm phát thải carbon.

Theo số liệu từ Cục Thủy sản, 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt trên 4,38 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,355 tỉ USD, tăng 4,9%. Tuy nhiên ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức như dịch bệnh, biến đổi khí hậu và cạnh tranh quốc tế gay gắt.

Aquaculture Vietnam 2024: Cơ hội bứt phá cho ngành thủy sản Việt Nam

Triển lãm quốc tế chuyên ngành thủy sản Aquaculture Vietnam 2024 diễn ra từ ngày 9 đến 11-10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Nghề nuôi biển nhiều nơi thiệt hại hơn 90% vì bão số Yagi - Ảnh 3.

Khách tham quan triển lãm Aquaculture Vietnam 2023 - BTC

Aquaculture Vietnam 2024 được kỳ vọng sẽ là sự kiện quan trọng, mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành thủy sản Việt Nam. Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 100 đơn vị trưng bày và thu hút khoảng 4.000 khách tham quan từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện ban tổ chức cho biết Aquaculture Vietnam 2024 không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn khoa học, cập nhật công nghệ và xu hướng mới của ngành, trong đó sẽ có nhiều đơn vị quốc tế đưa công nghệ và giới thiệu thiết bị phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thủy sản.

Nghề nuôi biển nhiều nơi thiệt hại hơn 90% vì bão số Yagi - Ảnh 4.Châu Âu có thể cấm nhập khẩu một số nông thủy sản từ Việt Nam

Với đà bị cảnh báo tăng, nếu không sớm cải thiện và tăng cường biện pháp kiểm soát chất lượng, một số mặt hàng nông thủy sản Việt Nam sẽ gặp khó ở thị trường châu Âu (EU), thậm chí không thể nhập khẩu vào thị trường này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên