Siêu bão Ragasa đe dọa Đông Á: Philippines báo động cao nhất, Trung Quốc khẩn cấp sơ tán dân

Philippines huy động toàn chính phủ đối phó siêu bão Ragasa, trong khi thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc di tản hơn 400.000 dân, còn Hong Kong đóng cửa sân bay...

Siêu bão Ragasa đe dọa Đông Á: Philippines báo động cao nhất, Trung Quốc khẩn cấp sơ tán dân - Ảnh 1.

Mưa lớn tại tỉnh Cagayan phía bắc Philippines ngày 22-9 - Ảnh: AFP

Ngày 22-9, cơ quan khí tượng Philippines cho biết siêu bão Ragasa với sức gió lên đến 215km/h, giật 295km/h, đang mạnh lên khi đi qua đảo Babuyan ở phía bắc nước này và có thể đổ bộ vào đảo Calayan, gây sóng lớn đến 3m.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr yêu cầu cơ quan ứng phó thảm họa đặt trong tình trạng báo động cao nhất và huy động tất cả các cơ quan chính phủ đối phó siêu bão Ragasa, theo Hãng tin Reuters.

Tại khu vực đảo Babuyan, người dân được khuyến cáo tránh xa các khu vực ven biển và bờ sông. Các đoạn video do các cơ quan ứng phó thảm họa chia sẻ cho thấy vùng Cagayan ở phía bắc đang hứng chịu gió mạnh và mưa lớn, gây ra sóng lớn dữ dội.

Chính phủ đã tạm đóng các văn phòng công sở, trường học trên khắp khu vực thủ đô Manila và phần lớn đảo Luzon khi mưa bắt đầu trút xuống khu vực, làm tăng nguy cơ mất điện, lở đất, lũ lụt và biển động.

Các hãng hàng không Philippines đã hủy 20 chuyến bay, trong khi các cảng biển đã tạm dừng dịch vụ phà.

Mặc dù Ragasa không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan, nhưng dự báo sẽ gây mưa lớn ở phía đông hòn đảo. Đài Loan đã phát cảnh báo trên bộ và trên biển, hủy 146 chuyến bay nội địa và đã sơ tán hơn 900 người khỏi các khu vực miền núi phía nam và phía đông.

Chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ lụt ở một số tỉnh phía nam, cảnh báo mưa lớn sẽ bắt đầu từ ngày 23-9. Ngày 22-9, chính quyền thành phố Thâm Quyến thông báo kế hoạch sơ tán 400.000 người trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ.

"Thành phố có kế hoạch di tản khoảng 400.000 người, bao gồm những người đang sống trong các nơi trú ẩn tạm thời, vùng trũng thấp và vùng ven biển", Ban Quản lý khẩn cấp Thâm Quyến cho biết.

Hong Kong đã thông báo đóng cửa sân bay trong 36 giờ bắt đầu từ tối 23-9, trong khi Macau và thành phố Chu Hải đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch đóng cửa trường học và sơ tán.

Tại Hong Kong, người dân bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm hằng ngày từ sáng 22-9, với những hàng dài người xếp hàng tại các siêu thị. Các mặt hàng như sữa đều bán hết, còn rau củ được bán với giá cao gấp 3 lần thông thường tại các chợ thực phẩm tươi sống.

Siêu bão Ragasa đe dọa Đông Á: Philippines báo động cao nhất, Trung Quốc khẩn cấp sơ tán dân - Ảnh 2.

Người dân đổ xô đi siêu thị tích trữ thực phẩm ngày 22-9 - Ảnh: REUTERS

Đông và Đông Nam Á báo động bão Ragasa - Ảnh 4.Hong Kong đóng cửa sân bay lâu kỷ lục vì siêu bão Ragasa

Sân bay quốc tế Hong Kong dự kiến ngừng toàn bộ các chuyến bay chở khách trong 36 giờ, từ tối 23 đến sáng 25-9, khi siêu bão Ragasa với sức gió hơn 230 km/giờ áp sát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất