
Máy bay đậu tại sân bay quốc tế Hong Kong - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Bloomberg, đây có thể là lần đóng cửa dài nhất lịch sử sân bay, phản ánh mức độ đe dọa nghiêm trọng của siêu bão Ragasa đối với Hong Kong.
Giới chức hàng không và sân bay dự kiến dừng mọi chuyến bay từ 18h ngày thứ ba 23-9 (giờ địa phương) đến 6h sáng thứ năm 25-9 khi siêu bão Ragasa áp sát nhiều nước ở khu vực châu Á.
Hãng hàng không quốc gia Úc Qantas cũng thông báo sân bay Hong Kong sẽ đóng cửa trong khung giờ này.
Siêu bão Ragasa hiện đạt sức gió duy trì 230km/h gần tâm, tương đương bão cấp 4 theo thang Đại Tây Dương.
Trước đó vào sáng 22-9, tâm bão được xác định tại eo biển Luzon (Philippines), cách Hong Kong khoảng 1.100km về phía đông nam.
Theo dự báo, Ragasa dự kiến đi vào Biển Đông tối 22-9, trở thành cơn bão số 9 trong năm tại Việt Nam và sẽ quét qua Hong Kong trước khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 24-9.
Việc đóng cửa sân bay lần này cho thấy mức độ đe dọa của siêu bão Ragasa đối với 7,5 triệu dân Hong Kong và nền kinh tế địa phương.
Trung bình, sân bay quốc tế Hong Kong xử lý 1.100 chuyến bay và 190.000 hành khách mỗi ngày, phục vụ 58 triệu lượt khách trong 12 tháng tính đến tháng 8.
Hãng Cathay Pacific - chiếm 45% chuyến bay đi/đến - dự kiến chịu tác động nặng nề nhất. Hãng đã thông báo miễn phí đổi vé để hành khách dễ dàng điều chỉnh kế hoạch. Các hãng bay địa phương khác cũng miễn phí phạt cho hành khách đi lại trong các ngày 23 đến 25-9.
Các biện pháp ứng phó bao gồm điều chỉnh lịch các chuyến bay đường dài để giảm gián đoạn, trong khi nhiều chuyến ngắn sẽ không quay lại ngay sau khi rời Hong Kong vào ngày 23-9.
Các máy bay chưa khai thác sẽ được di chuyển khỏi Hong Kong để tránh hư hại do mảnh vỡ, và một số chuyến bay chở hàng có thể được nối lại vào cuối ngày 24-9, song quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.
Hong Kong từng nhiều lần hứng bão mạnh. Tháng 9-2023, siêu bão Saola khiến sân bay phải dừng hoạt động 20 giờ. Trước đó, tháng 7-2023, bão Wipha làm gián đoạn dịch vụ sân bay trong 13 giờ.
Việc đóng cửa lần này cũng nhằm tránh lặp lại cảnh hỗn loạn như bão Koinu hồi tháng 10-2023, khi hơn 10.000 hành khách bị kẹt lại qua đêm do chính quyền ứng phó chậm trễ.

Mưa lớn do siêu bão Ragasa ở tỉnh Cagayan, Philippines sáng 22-9 - Ảnh: AFP
Hơn 10.000 người Philippines sơ tán tránh siêu bão Ragasa
Tại Philippines, hơn 10.000 người đã sơ tán đến nơi trú ẩn ở các trường học và trung tâm sơ tán vào ngày 22-9 khi mưa lớn, gió giật mạnh từ siêu bão Ragasa tấn công vùng cực bắc.
Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cho biết tính đến 11h ngày 22-9, sức gió mạnh nhất duy trì ở tâm bão là 215km/h, với những cơn gió giật lên tới 265km/h khi bão di chuyển về phía tây hướng tới quần đảo Babuyans.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tất cả các cơ quan chính phủ đều “trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cần thiết”.
Đài Loan cũng phát cảnh báo bão, cho hay bán kính bão Ragasa khoảng 320km, trường gió mạnh đã ảnh hưởng tới một số khu vực dù tâm bão còn xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận