Năm 2013, Trường ĐH Y Hà Nội gây “sốc” khi buộc phải quyết định đưa ra điểm chuẩn 27,5 điểm khiến hàng trăm thí sinh đạt 27 điểm/3 môn vẫn bị “mang tiếng” trượt NV1 vào trường ĐH. Lý do quan trọng là ngành bác sĩ đa khoa - ngành học xương sống của nhà trường - chỉ có 550 chỉ tiêu nhưng có đến gần 100 trường hợp được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, nên số chỉ tiêu còn lại chỉ hơn 450. Trong khi đó, kết quả tuyển sinh lại có đến 700 thí sinh đạt 27 điểm.
PGS.TS Nguyễn Đức Hinh - hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội - cho rằng việc ra đề thi tính phân loại chưa cao tạo ra tình huống la liệt điểm 9, 10 như năm 2013 đã làm khó các trường vì quá nhiều thí sinh đạt điểm quá cao, tạo ảo tưởng không tốt đối với phụ huynh và xã hội về việc “giỏi thế mà cũng không đỗ ĐH”.
Trước bất cập trong tuyển sinh năm 2013, năm 2014 trường đã phải áp dụng một quy chế tuyển thẳng mới không giống quy định chung của Bộ GD-ĐT cho ngành bác sĩ đa khoa: chỉ tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất quốc gia môn sinh, còn giải nhì, giải ba chỉ được xét tuyển thẳng khi thí sinh dự thi vào trường và đạt điểm trên sàn. Bằng cách này, số lượng thí sinh được tuyển thẳng vào trường chỉ còn chưa bằng 1/10 năm 2013. Theo đó, năm nay trường chỉ còn có năm hồ sơ tuyển thẳng vào ngành bác sĩ đa khoa của học sinh đoạt giải nhất quốc gia, tham gia kỳ thi Olympic quốc tế. Ngoài ra, tất cả các ngành còn lại cũng chỉ đón 15 thí sinh tuyển thẳng theo tiêu chí chung của Bộ GD-ĐT đoạt từ giải ba quốc gia trở lên.
Trong khi đó, tại Học viện Quân y, tỉ lệ nữ trúng tuyển đạt tối đa 10% chỉ tiêu, nghĩa là chỉ 17 thí sinh trúng tuyển hứa hẹn cuộc cạnh tranh đầy căng thẳng. Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tướng - GS.TS Nguyễn Tiến Bình, giám đốc Học viện Quân y, cho biết vì chỉ tiêu nữ ít nên năm 2014 trường cũng không áp dụng phương án tuyển thẳng rộng mở như quy định chung của Bộ GD-ĐT mà giới hạn ngay từ đầu số lượng tuyển thẳng với nữ không quá 20% chỉ tiêu. Thực tế, với quy định này, hồ sơ tuyển thẳng vào trường cũng chỉ còn học sinh đoạt giải nhất quốc gia môn sinh học.
Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, do số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tăng đột biến mà tỉ lệ “chọi” cũng đạt mức kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay: cứ 80 thí sinh nữ mới có một em trúng tuyển. Ông Trần Hồng Quang - trưởng phòng đào tạo Học viện Cảnh sát nhân dân - cho hay năm 2013 tỉ lệ “chọi” khiêm tốn hơn nhiều mà điểm chuẩn vào trường với nữ đã là 26 điểm khối C, 27,5 điểm khối A, nên với mức chọi 1:80 như năm nay rõ ràng thí sinh không có học lực giỏi rất khó giành được một suất vào trường. Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh cũng đang đề xuất được áp dụng quy định riêng về ưu tiên tuyển sinh đối với học sinh đoạt giải giỏi quốc gia theo hướng siết chặt hơn rất nhiều so với quy định chung của Bộ GD-ĐT là tuyển thẳng tất cả học sinh đoạt giải ba quốc gia trở lên theo ngành gần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận