26/06/2021 21:23 GMT+7

Siem Reap thành điểm nóng của Campuchia, ổ dịch ngay tại chợ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các ca mắc COVID-19 tại Siem Reap đang không ngừng tăng lên và sắp vượt 3 con số khiến giới chức địa phương lo lắng. Một ổ dịch lớn của Siem Reap nằm ở một khu chợ truyền thống.

Siem Reap thành điểm nóng của Campuchia, ổ dịch ngay tại chợ - Ảnh 1.

Anh Andika Feriyanto (trái) chăm sóc mẹ mình (một bệnh nhân COVID-19) trong căn lều được dựng tạm làm nơi điều trị COVID-19 ở ngoại ô Jakarta (Indonesia) ngày 25-6 - Ảnh: REUTERS

Siem Reap, nơi có quần thể Angkor nổi tiếng, đã trở thành "điểm nóng" COVID-19 mới nhất tại Campuchia, theo báo Khmer Times.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Siem Reap, ông Kros Sarath, thừa nhận số ca nhiễm COVID-19 tại địa phương này đang "không ngừng tăng lên". Chính quyền địa phương đã đóng cửa chợ Leu Thom Thmey và xét nghiệm khoảng 400 người, theo Khmer Times.

Theo Sở Y tế tỉnh Siem Reap, chỉ trong ngày 25-6 đã phát hiện tới 99 ca mắc mới COVID-19, chỉ vài ngày sau khi ghi nhận ổ dịch tại chợ Leu Thom Thmey của thành phố Siem Reap.

Tính đến ngày 26-6, Campuchia ghi nhận tổng cộng 46.810 ca mắc COVID-19 và 523 ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng đã kêu gọi giới chức các tỉnh tăng cường các trung tâm cách ly, ngăn chặn biến thể Delta xâm nhập từ các nước khác vào Campuchia gây lây nhiễm cộng đồng.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, trong tuần trước, nước này đã phát hiện 7 ca nhiễm biến thể Delta từ người nhập cảnh. Biến thể này ghi nhận lần đầu tiên tại Ấn Độ và đã xuất hiện tại nhiều nước, chiếm phần lớn số ca mắc mới.

Tại Indonesia, chính quyền thừa nhận đã bị "mất dấu" và không thể truy vết ca F0 mang biến thể Delta trong bối cảnh số ca nhiễm mới và bệnh nặng tại nước này tăng vọt.

Bộ Y tế Indonesia chiều 26-6 công bố số liệu cho thấy trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 21.095 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Indonesia cũng ghi nhận thêm 358 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số trường hợp chết vì COVID-19 lên 56.729 ca. Hiện đây là nước có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Giới chức Indonesia vẫn đang chật vật ứng phó với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan mạnh, bao gồm biến thể Delta. Tỉ lệ bệnh nhân nhập viện đã tăng cao trong một tuần qua, có nơi hơn 70% giường bệnh là của bệnh nhân COVID-19.

"Vắc xin Trung Quốc chống được biến thể Delta"

Chuyên gia dịch tễ học cấp cao Trung Quốc Chung Nam Sơn ngày 25-6 khẳng định các loại vắc xin của Trung Quốc "hiệu quả với biến thể Delta". Thời báo Hoàn Cầu trích lời ông Chung kêu gọi mọi người tin tưởng và tiếp tục đi tiêm vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng.

Vắc xin Sinopharm và Sinovac do Trung Quốc sản xuất đã được viện trợ tới nhiều nước, bao gồm Campuchia. Chính quyền Phnom Penh đã tiếp nhận 1 triệu liều sáng 26-6 và dự kiến nhận thêm 9 triệu liều trong 2 tháng tới.

Giám đốc Pfizer tiết lộ chuyện hậu trường bán vắc xin cho các nước Giám đốc Pfizer tiết lộ chuyện hậu trường bán vắc xin cho các nước

TTO - Pfizer dự kiến sẽ sản xuất thêm 2 tỉ liều vắc xin COVID-19 trong năm nay, cam kết sẽ chuyển phần lớn cho các nước đang phát triển.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên