Tag: sĩ quan Việt Nam

Nữ sĩ quan xinh đẹp của Việt Nam đi gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

TTO - 2 sĩ quan Việt Nam, trong đó có 1 nữ sĩ quan, nhận quyết định của Chủ tịch nước đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Nhiều cán bộ tiếp tục tình nguyện tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

TTO – Đó là thông tin được Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 1) hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan về nước.

Những người lính đón Tết ở Trung Phi

TTO - Tháng 4-2017, nhóm sĩ quan Việt Nam gồm năm người được cử sang Trung Phi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Lính Việt Nam ở châu Phi: Tham gia gìn giữ hòa bình là bảo vệ Tổ quốc từ xa

TTO - Hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã được triển khai từ năm 1948. Nhưng tại sao phải đến 66 năm sau, năm 2014, Việt Nam mới bắt đầu cử sĩ quan tham gia?

Lính Việt Nam ở châu Phi - kỳ 4: Hai lần đến châu Phi

TTO - Trung tá Vũ Văn Hiệp là sĩ quan Việt Nam đầu tiên làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) cho Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở cả Trung Phi và Nam Sudan - hai đất nước có nội chiến, xung đột.

Lính Việt Nam ở châu Phi - Kỳ 3: Những ngày nghẹt thở

TTO - Cuộc đàm phán trên đường tuần tra diễn ra trong tình thế một bên chĩa súng vào đầu, một bên trong tay không một tấc sắt kéo dài 30 phút.

Tướng lĩnh Việt thời bình - Kỳ 3: Nữ trung tướng đầu tiên

TTO - PGS.TS.BS Lê Thu Hà, chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên và duy nhất có quân hàm trung tướng. Khi bài viết này khởi đăng thì bà vừa nhận quyết định nghỉ hưu.

Trò chuyện với nữ sĩ quan “mũ nồi xanh” đầu tiên của Việt Nam

TTO - Lần đầu tiên Việt Nam cử một nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ), làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan, châu Phi. Đó là thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga.