30/11/2019 05:47 GMT+7

SEA Games lo bão Kammuri

HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN
HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN

TTO - Dù các cơ quan có thẩm quyền của Philippines đã lên tiếng cảnh báo về độ nguy hiểm của cơn bão Kammuri sắp sửa đổ bộ, nhưng những vị khách tham dự SEA Games 30 vẫn… ngơ ngác.

SEA Games lo bão Kammuri  - Ảnh 1.

Các sân thi đấu ở khu liên hợp thể thao Rizal Memorial (Manila) đang chạy đua để hoàn thành trước ngày khai mạc - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn Philippines, bão Kammuri sẽ đổ bộ vào đảo Luzon - địa điểm đăng cai chính của SEA Games 2019 - vào ngày 3 hoặc 4-12 tới.

Khó hiểu với ban tổ chức

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 29-11, ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), cho biết: "Ban tổ chức (BTC) chỉ nói tùy tình hình hướng đi của bão, họ sẽ có thông báo cụ thể với các đoàn thể thao dự SEA Games. Hiện tại, chưa có thông báo hay chuẩn bị gì về việc chống bão với các đoàn dự SEA Games 30".

Cùng ngày, thời tiết ở cụm thi đấu tại Clark và Subic nắng đẹp, gió mát. Ông Nguyễn Trọng Hổ - phó đoàn TTVN phụ trách địa bàn Subic, nơi tổ chức các môn thể thao dưới nước như: đua thuyền, ba môn phối hợp, bóng chuyền bãi biển, bơi việt dã... - cho biết cũng chưa thấy bất cứ thông báo nào của BTC về tình hình của bão Kammuri.

Tương tự, quan chức của các đoàn thể thao nước khác cũng cho biết họ chưa nhận được cảnh báo nào từ phía BTC. Nhiều tình nguyện viên, công nhân lao động ở các sân vận động, công trình còn tỏ ra... ngạc nhiên trước thông tin sắp có bão.

Sẽ thay đổi thể thức thi đấu các môn ngoài trời?

Giới truyền thông tỏ ra khá ngạc nhiên trước sự "im hơi lặng tiếng" của BTC. Phóng viên ảnh tự do Ryan Dioquino nói: "Thật lạ khi đến giờ họ vẫn chưa thông báo những phương án dự phòng đến các đoàn thể thao. Trong quá khứ, Philippines từng đón nhận nhiều cơn bão tồi tệ. Kammuri dù có thể không đến mức tàn phá khủng khiếp, nhưng chúng ta nên chuẩn bị sẵn tâm thế đối mặt với những hoàn cảnh xấu".

Nhà báo Angelo Murrillo của tờ Business World cũng lo ngại: "Hãy hi vọng rằng đường đi của cơn bão này sẽ không đổ bộ đến những khu vực đông dân cư, địa điểm tổ chức SEA Games 30... Người Philippines có nhiều kinh nghiệm ứng phó với bão, nhưng không phải ai cũng vậy. Tất cả những ai tham dự SEA Games 30 cần nhận được thông báo rõ ràng về tình hình cơn bão".

Đến buổi họp báo trước thềm khai mạc chiều 29-11 tại thành phố Clark - nơi diễn ra các môn điền kinh, bơi lội..., BTC SEA Games 30 mới lên tiếng khi nhận được chất vấn từ giới truyền thông. Ông Ramon Suzara - giám đốc điều hành SEA Games 30 - cho biết: "Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao những thông tin cập nhật liên quan bão Kammuri. Hiện tại, chúng tôi vẫn phải chờ đợi để có thể đưa ra những phương án giải quyết hợp lý. Nếu bão đến, những môn thể thao thi đấu ngoài trời chắc chắn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. BTC đang tính đến phương án thay đổi thể thức thi đấu của một số môn diễn ra trong thời điểm đón bão".

Dù vậy nhưng đến thời điểm này, BTC vẫn chưa cho biết sẽ thay đổi thể thức thi đấu thế nào trong trường hợp bị bão ảnh hưởng xấu. Những nỗi lo ở SEA Games 30 cũng bắt đầu lớn dần.

"Xin hãy kiên nhẫn"

Mặt tích cực là sự phục vụ dành cho các VĐV tham dự SEA Games 2019 đang tốt dần lên. Ông Trần Đức Phấn cho biết: "Thức ăn trong làng VĐV ở Clark đáp ứng tương đối nhu cầu của các đoàn. Cơ sở tập luyện và thi đấu cũng đảm bảo cho các đội có thời gian tập làm quen sân bãi. Có một vài trục trặc cho VĐV các môn ở ngoài khách sạn như đồ ăn thiếu, có VĐV đến sớm 3-4 ngày so với lịch thi đấu nên không có phòng. Tuy nhiên, sau khi trao đổi và khắc phục, mọi việc đã đâu vào đấy".

Ở Manila, nơi diễn ra các môn bóng đá, wushu, cử tạ, thể dục dụng cụ..., tiện nghi dành cho các đoàn thể thao là rất tốt. Ông Suzara gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Rodrigo Duterte vì đã hỗ trợ công tác tổ chức những ngày qua và nói: "Chúng tôi đang cố gắng hết mức có thể, xin mọi người hãy kiên nhẫn với SEA Games 2019".

Siêu bão Kammuri: Gây mưa trên diện rộng ở đảo Luzon

Siêu bão Kammuri đang hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương được các mô hình dự báo thời tiết dự báo sẽ đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines vào ngày 3-12 với sức gió tại tâm bão khoảng 50m/s (180km/h).

Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết cả mô hình dự báo của Nhật và Mỹ đều dự báo bão Kammuri khi đổ bộ vào đảo Luzon vẫn giữ ở mức độ siêu bão. Theo dự báo, tâm bão sẽ đổ bộ vào phía nam đảo Luzon, tuy nhiên hoàn lưu bão sẽ bao trùm cả đảo này, gây mưa trên diện rộng.

Cụ thể từ nay đến đêm 30-11 - đêm khai mạc SEA Games 30, thời tiết tại Philippines vẫn đẹp, trời quang, nhưng từ ngày 1-12 trở đi trời bắt đầu có mây nhiều hơn. Ngày 2-12, một số khu vực phía đông đảo Luzon bắt đầu có mưa, gió. Đặc biệt, từ trưa đến chiều 3-12 được bà Lan cảnh báo là thời điểm rất nguy hiểm khi cơn bão này bắt đầu đổ bộ.

"Cơn bão này rất mạnh, trong ngày 3-12 nó sẽ đi rất nhanh qua đảo Luzon, mang theo mưa và gió dữ dội, sau đó cơn bão sẽ vượt qua Philippines vào khu vực Biển Đông" - bà Lan nói.

LÊ PHAN

HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên