09/12/2025 11:46 GMT+7

SEA Games 33: Cùng nhau vượt khó

Tối nay (9-12), ngọn lửa SEA Games lần thứ 33 sẽ được thắp lên, mở màn cho chuỗi hơn 10 ngày tranh tài sắp tới tại kỳ đại hội thể thao khu vực.

sea games - Ảnh 1.

Chủ nhà Thái Lan biểu diễn tiết mục Muay Thái tại lễ thượng cờ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Một kỳ SEA Games đầy phong ba bão táp, khi nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á phải đối mặt với những khó khăn từ thiên tai, kinh tế và cả xung đột chính trị.

Một kỳ SEA Games bão táp

Trước SEA Games 33, Thái Lan từng tuyên bố sẽ tổ chức kỳ đại hội khu vực trên tinh thần Olympic. Nhưng rồi càng đến gần ngày khai mạc, hàng loạt những hạt sạn quen thuộc lại càng lộ ra. Suốt một tuần qua, chính truyền thông xứ sở chùa vàng không ngừng lên tiếng chỉ trích công tác tổ chức của nước nhà.

Cũng cần phải dành sự cảm thông cho chủ nhà Thái Lan, khi họ phải đối mặt quá nhiều rủi ro. Trận lũ lịch sử ở miền nam quốc gia này khiến Ban tổ chức SEA Games buộc phải hủy bỏ kế hoạch đăng cai tại tỉnh Songkhla - 1 trong 3 địa điểm chính, đồng thời dời những môn ở đây lên Bangkok. Thêm vào đó là những biến động ở chính trường, khó khăn về ngân sách... khiến công tác tổ chức thêm phần gian nan.

Vài ngày trước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan là ông Kongsak Yodmanee đã lên tiếng thanh minh về những vấn đề gây tranh cãi trong công tác chuẩn bị kỳ SEA Games. Một trong những lập luận được ông Yodmanee đưa ra là ngân sách, khi so sánh trực tiếp với kỳ SEA Games 32 của Campuchia. 

Ông Yodmanee cho biết ở SEA Games 32, chủ nhà Campuchia có ngân sách tổ chức hơn 3 tỉ baht (khoảng 2.400 tỉ đồng). Trong khi đó Thái Lan chỉ có ngân sách vào khoảng 2 tỉ baht (1.600 tỉ đồng), tức bằng 2/3. 

Thách thức càng lớn hơn bội phần khi Thái Lan trải qua trận lũ lịch sử ở miền nam quốc gia này, khiến hơn 160 người thiệt mạng. Riêng Songkhla - 1 trong 3 địa điểm ban đầu được chọn đăng cai SEA Games - có đến hơn 100 người chết. 

Phải đến 2 tuần trước khi SEA Games diễn ra, Thái Lan mới quyết định dời toàn bộ những môn thi đấu ở đây về Bangkok. Và vì vậy, công tác tổ chức càng cập rập.

Nhưng không chỉ có Thái Lan, cả các quốc gia khác ở Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề vì thiên tai trong giai đoạn cuối năm 2025. Thống kê sơ bộ vào đầu tháng 12 cho thấy đã có đến 1.700 người thiệt mạng vì đợt mưa lũ hồi tháng 11 ở các nước Đông Nam Á.

Và 2 ngày trước lễ khai mạc, xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan lại một lần nữa nổ ra, càng khiến nước chủ nhà ngập trong những vấn đề đau đầu.

sea games - Ảnh 2.

Không khí vui tươi, hào hứng của đoàn thể thao các nước ASEAN tại lễ thượng cờ SEA Games 33 chiều 8-12 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

sea games - Ảnh 3.

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ thượng cờ SEA Games 33 vào chiều 8-12 Ảnh: NGUYÊN KHÔI

sea games - Ảnh 4.

Tổng duyệt rước và châm đuốc khai mạc - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

sea games - Ảnh 5.

Các tình nguyện viên selfie - Ảnh: NGUYÊN KHÔO

Nỗ lực của chủ nhà Thái Lan

Chủ nhà đã nỗ lực hết mình để tổ chức kỳ SEA Games lần này. Đầu tiên là việc luôn được các tình nguyện viên hỗ trợ hết mình, với nụ cười rạng rỡ. Các khu vực dành cho báo chí luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và đường truyền WiFi tốc độ cao. Điều này cho thấy họ rất quan tâm về điều kiện tác nghiệp của phóng viên.

Sự rộn ràng, náo nhiệt tại các nhà thi đấu càng cho thấy nỗ lực to lớn của Thái Lan. Trước ngày khai mạc, các công nhân, tình nguyện viên làm việc hết công suất bên trong và ngoài sân Rajamangala để buổi lễ khai mạc được tổ chức đúng kế hoạch.

Và buổi lễ thượng cờ, một nghi thức truyền thống của các kỳ SEA Games diễn ra chiều 8-12 như đánh dấu một sự sẵn sàng của Thái Lan cùng các nước ASEAN cho một kỳ đại hội thể thao khu vực tưng bừng.

Ông Jose Ponciano Malonzo - Phó trưởng đoàn thể thao Philippines - cũng bày tỏ sự chia sẻ với nước chủ nhà. Ông nhận xét Thái Lan đã rất cố gắng cho kỳ SEA Games lần này, và xứng đáng nhận được sự thông cảm.

"Chúng tôi đến đây không phải để than phiền mà là để sẻ chia. Mọi người sẽ khó có thể hình dung được đoàn thể thao Philippines gặp rắc rối lớn như thế nào khi địa điểm thi đấu bị thay đổi. Nhưng mọi người cần học cách thích nghi, vì SEA Games không chỉ là nơi để thi đấu, mà còn để thể hiện tình đoàn kết giữa các nước ASEAN".

Trong khi đó, ông Izzat Danial Azlan Su - một quan chức của thể thao Malaysia - cho biết ông cùng một nhóm người đã sang Thái Lan từ rất sớm nhằm kiểm tra phòng ốc, khách sạn, cơ sở vật chất, nhà thi đấu do việc bất ngờ bị đổi địa điểm từ Songkhla sang Bangkok. Ông cho biết mình cảm thấy bất ngờ về sự chu đáo của Thái Lan, khi mọi thứ đều gần như hoàn hảo cho dù thời gian là gấp rút.

sea games - Ảnh 6.

Đoàn thể thao Philippines tại lễ thượng cờ SEA Games 33 vào chiều 8-12 Ảnh: NGUYÊN KHÔI

sea games - Ảnh 7.

Sân vận động quốc gia Rajamangala đã sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh: Nguyên KHÔI

sea games - Ảnh 8.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (giữa) trao đổi quà lưu niệm với ông Michai Inwood, Chủ tịch Ủy ban điều hành SEA Games 33, tại lễ thượng cờ chiều 8-12 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tinh thần sẻ chia

Khi Thái Lan gặp khó với việc tổ chức SEA Games, các quốc gia tham dự cũng rơi vào cảnh tương tự. Trong đó việc bị dời địa điểm thi đấu là rắc rối lớn nhất. Nhưng trong hoàn cảnh đó, các nước ASEAN lại thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua hoàn cảnh.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam SEA Games - chia sẻ: "Thái Lan đã và đang rất nỗ lực để tổ chức SEA Games. Dù có những trục trặc trong ngày đầu tiên, tương tự như nhiều quốc gia khác khi đăng cai nhưng chúng ta có thể hiểu cho họ vì nhiều lý do khách quan. Do đó mỗi đoàn tham dự cũng có trách nhiệm chung tay cùng ban tổ chức, cùng nước chủ nhà làm nên một kỳ SEA Games thành công. Đây không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực với nhau".

U22 Việt Nam là đội tuyển lãnh ấn tiên phong sang Thái Lan sớm nhất của đoàn thể thao Việt Nam. Đây cũng là đội bị ảnh hưởng nhiều nhất từ việc thay đổi địa điểm thi đấu (những 2 lần từ Chiangmai sang Songkhla rồi đổi tiếp lên Bangkok vì ngập nặng), đổi lịch thi đấu (đá sớm hơn một ngày trong khi vé đã mua trước) và làm xáo trộn kế hoạch chuẩn bị hậu cần lẫn chuyên môn.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng thấu hiểu cho công tác chuẩn bị của nước chủ nhà bị ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ tại Songkhla. Tiếp đó, việc Campuchia bất ngờ rút lui giờ chót ở môn bóng đá nam và nữ, buộc phải điều chỉnh lại bảng đấu lẫn lịch thi đấu. Dù vậy tất cả đều vui vẻ và chuẩn bị thật tốt cho việc thay đổi này.

Có thể nói đây là một trong những kỳ SEA Games nhiều biến động nhất trong lịch sử. Nhưng cũng qua đó, tinh thần đoàn kết giữa các nước, các đoàn thể thao lại được thể hiện rõ nhất.

Thái Lan cam kết "gạt chính trị khỏi thể thao"

SEA Games 33: Cùng nhau vượt khó - Ảnh 9.

Đoàn thể thao Campuchia tại lễ thượng cờ chiều 8-12 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sau khi vụ xung đột biên giới với Thái Lan nổ ra, phía Campuchia vẫn gửi VĐV sang dự SEA Games trong sáng 8-12.

Chiều 8-12, ông Thana Chaiprasit - Trưởng đoàn thể thao Thái Lan tại SEA Games 33 - đã gặp gỡ báo chí để trả lời các vấn đề liên quan Campuchia.

"Để đón tiếp các VĐV Campuchia, chúng tôi sắp xếp cho họ ở cùng một khách sạn và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Sẽ luôn có xe cảnh sát hộ tống từng đội VĐV Campuchia khi họ đến nhà thi đấu, và trở về khách sạn", ông Chaiprasit nói.

Ông cũng kêu gọi người dân quốc gia này "gạt bỏ chính trị khỏi thể thao", trước sự lo ngại từ phía Campuchia.

"Chúng tôi đã có cuộc họp, phía Campuchia lo lắng rằng các VĐV của họ sẽ không được chào đón tại Thái Lan. Chúng ta cần gạt bỏ chính trị, và xây dựng mối quan hệ với Campuchia tại SEA Games dựa trên tinh thần thể thao thuần túy. Tôi đề nghị người Thái Lan hãy giúp đỡ các VĐV Campuchia cho đến khi kết thúc SEA Games", ông Chaiprasit nói thêm.

Kỳ vọng lễ khai mạc đẹp mắt

SEA Games 33: Cùng nhau vượt khó - Ảnh 10.

Tập dượt một tiết mục chuẩn bị cho lễ khai mạc - Ảnh: Đ.KHUÊ

Tối nay (9-12, VTV, FPT Play THTT lúc 18h), lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Rajamangala.

Ban đầu một số thông tin cho biết lễ khai mạc SEA Games lần này lấy cảm hứng từ Olympic Paris 2024. Những tiết mục, màn trình diễn sẽ được diễn ra bên ngoài khuôn viên sân vận động, còn nghi thức diễu hành của 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games nằm trong sân. Nhưng rồi vì sự phức tạp, lễ khai mạc vẫn được tổ chức theo kiểu truyền thống.

Trong buổi họp báo thông tin về sự kiện này, ông Atthakorn Sirilatthayakorn - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan - khẳng định: "Dù có những khó khăn nhưng chắc chắn rằng lễ khai mạc sẽ được tổ chức một cách đẹp mắt". Buổi lễ sẽ kết hợp công nghệ hiện đại với văn hóa truyền thống Thái Lan, tạo cơ hội cho người Thái Lan thể hiện tài năng và quảng bá hình ảnh ra quốc tế. Dù không đi sâu vào chi tiết, nhưng Bộ trưởng Atthakorn Sirilatthayakorn cho biết sẽ có khoảng 5 - 6 tiết mục phản ánh thông điệp mà nước chủ nhà muốn truyền tải.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, người mẫu và các huyền thoại thể thao sẽ tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc. Tiết mục rước đuốc và thắp đuốc cũng được hứa hẹn là một màn thể hiện đặc biệt, chưa từng có trước đây. Tuy nhiên điều quan trọng là các tiết mục sẽ không gây ô nhiễm môi trường.

"Lễ khai mạc là lời khẳng định cho sự sẵn sàng của Thái Lan cho SEA Games 33. Vẫn còn một vài vấn đề khiến tôi chưa yên tâm. Nhưng tất cả mọi người đang cùng nhau nỗ lực hết sức để trở thành một nước chủ nhà thân thiện", ông Sirilatthayakorn cam kết.

SEA Games 33: Cùng nhau vượt khó - Ảnh 11.Ai sẽ mang về HCV SEA Games 33 đầu tiên cho Việt Nam?

Tấm huy chương, hay cụ thể hơn là huy chương vàng (HCV) đầu tiên luôn rất ý nghĩa với các đoàn thể thao khi tham dự SEA Games. Vậy ở kỳ SEA Games 33, môn thể thao nào hứa hẹn sẽ "mở hàng" cho Việt Nam?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất