10/06/2021 10:04 GMT+7

SEA Games 31 có thể phải lùi sang năm 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật (Para Games 11) nhiều khả năng không thể tổ chức trong năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến đại hội sẽ được lùi sang tháng 6-2022.

SEA Games 31 có thể phải lùi sang năm 2022 - Ảnh 1.

SEA Games 31 nhiều khả năng sẽ bị lùi từ tháng 11-2021 sang tháng 6-2022 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ngày 9-6, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã tổ chức hai cuộc họp của ban chấp hành và văn phòng điều phối liên đoàn, tức tốc bàn về việc tổ chức SEA Games 31 tại VN.

Chính phủ yêu cầu Bộ VH-TT&DL báo cáo

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại VN từ ngày 21-11 đến ngày 2-12-2021 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận.

Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, tổng số tiền chi cho SEA Games 31 là 1.608 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, Para Games 11 là 286 tỉ đồng. SEA Games 31 dự kiến có sự tham dự của gần 20.000 người, trong đó có 7.000 VĐV, 2.300 trọng tài...

Ngày 1-6, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ VH-TT&DL và UBND TP Hà Nội yêu cầu đánh giá và báo cáo về công tác tổ chức SEA Games 31.

Chính phủ đề nghị Bộ VH-TT&DL phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể công tác chuẩn bị và khả năng tổ chức đại hội trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian chuẩn bị không nhiều. Bộ VH-TT&DL phải có báo cáo và đề xuất phương án với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8-6.

Sau đó Bộ VH-TT&DL đã xin ý kiến của Hà Nội và các địa phương đăng cai tổ chức môn thi của SEA Games cùng ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao trước khi trình Chính phủ phương án đề xuất của mình.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, Bộ VH-TT&DL dự định lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 sang tháng 6-2022. Phương án này đã được UBND TP Hà Nội - TP đăng cai đại hội đồng thuận.

Các quốc gia trong khu vực chưa có câu trả lời cuối cùng

Ông Hoàng Vĩnh Giang (phó chủ tịch Ủy ban Olympic VN, đồng thời là phó chủ tịch SEAGF) đã ký văn bản xin ý kiến các thành viên ban chấp hành SEAGF về đề xuất lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 sang năm 2022.

Sau khi gửi văn bản, văn phòng Ủy ban Olympic VN đã tiếp nhận thông tin phản hồi của một số ủy viên ban chấp hành SEAGF.

Theo đó, Campuchia muốn tổ chức SEA Games 31 trong năm 2021 bởi năm 2023 Campuchia là chủ nhà của SEA Games 32.

Các nước Malaysia, Indonesia, Singapore đề nghị VN hết sức cân nhắc đề xuất này bởi năm 2022 có rất nhiều đại hội thể thao quốc tế lớn như Asiad, Olympic mùa đông, đại hội thể thao thế giới... Thái Lan đề nghị SEAGF tổ chức ngay một cuộc họp vào chiều 9-6 để bàn.

Chiều 9-6, đại diện VN tham dự cuộc họp gồm có ông Hoàng Vĩnh Giang, ông Trần Đức Phấn (phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT). Phía VN cho biết rất muốn tổ chức SEA Games 31 đúng kế hoạch nhưng do diễn biến của dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến đại hội.

Phía VN đề xuất tổ chức SEA Games 31 lùi sang trước tháng 6-2022. Trường hợp năm 2022 không thể tổ chức, VN có thể xin đăng cai SEA Games 2025, 2027. Do cuộc họp chưa đi đến thống nhất về thời gian tổ chức SEA Games 31 nên ngày 24-6 tới, SEAGF sẽ có cuộc họp tiếp theo để bàn về vấn đề này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo ngành thể thao cho biết: "Trên cơ sở tham khảo ý kiến các quốc gia trong khu vực, đề xuất của Bộ VH-TT&DL, ban tổ chức SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định về việc có lùi thời điểm tổ chức SEA Games 31 sang năm 2022 hay không".

Tham gia SEA Games 31 được chi ít nhất 80 USD/ngày/người tiền ăn, ở Tham gia SEA Games 31 được chi ít nhất 80 USD/ngày/người tiền ăn, ở

TTO - Bộ Tài chính quy định tiền ăn, ở cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 là 1.880.000 đồng/người/ngày, tương đương mức chi 80 USD.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên