
Một góc diện tích rừng ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ngày 15-10, trả lời Tuổi Trẻ về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Tiệp - Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - cho biết theo Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giai đoạn 2021-2030 của Vườn quốc gia Phú Quốc, đơn vị đã quy hoạch 69 vị trí cho thuê môi trường rừng với tổng diện tích hơn 5.358ha.
Trong đó rừng đặc dụng khoảng 2.848ha (tại 24 vị trí) và hơn 2.510 rừng phòng hộ (khoảng 45 vị trí).
Ông Tiệp cho biết thêm theo kế hoạch, vườn đã ban hành thông báo về việc cho thuê môi trường rừng đợt 1 với 24 vị trí, tổng diện tích hơn 1.863ha. Trong đó diện tích rừng đặc dụng hơn 1.338ha và diện tích rừng phòng hộ khoảng 525ha. Thời gian môi trường rừng cho thuê không quá 30 năm.
"Việc cho thuê môi trường rừng phát triển du lịch được thực hiện công khai và minh bạch, đúng quy định và không để ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn rừng ở Phú Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp nhận đánh giá hồ sơ công khai, khách quan, công bằng", ông Tiệp nhấn mạnh.

Khách quốc tế đến đảo Phú Quốc tham quan du lịch - Ảnh: CHÍ CÔNG
Vườn quốc gia Phú Quốc cho hay các hồ sơ đăng ký thuê môi trường rừng ở Phú Quốc phải thể hiện phương án phù hợp với đề án được phê duyệt. Tổ chức và cá nhân phải đảm bảo giải pháp bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, không để ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng.
Đơn vị sẽ theo dõi, kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ảnh hưởng và suy giảm hệ sinh thái đến rừng Phú Quốc, đặc biệt sẽ không đánh đổi môi trường rừng để tăng trưởng du lịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận