
Vườn quốc gia Phú Quốc tổ chức lễ đón nhận quyết định và bằng công nhận 2 quần thể di sản và 14 cây di sản Việt Nam của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam - Ảnh: XUÂN MI
Phát biểu tại lễ đón nhận, ông Nguyễn Văn Tiệp - Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc - cho biết đây là lần thứ 2 Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận 2 quần thể thực vật, gồm dầu song nàng (35 cây) và cóc đỏ (30 cây).
Trong đó quần thể dầu song nàng đại diện cho hệ sinh thái rừng cây gỗ lớn họ dầu; quần thể cây cóc đỏ đại diện cho hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Ngoài ra còn có 14 cây là cây di sản Việt Nam, gồm 2 cây bô, 2 cây cà chắc, 2 cây dầu mít, 1 cây gội, 2 cây huỷnh, 1 cây kim giao, 1 cây thông lông gà, 1 cây sao đen và 2 cây vên vên.
Các cây trên là những cây cổ thụ có nguồn gốc tự nhiên có tuổi đời hàng trăm năm, có giá trị về khoa học, kinh tế, môi trường, văn hóa, lịch sử, tham quan du lịch.

Cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm ở Vườn quốc gia Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI
Ông Tiệp cho biết thêm việc đón nhận danh hiệu này là niềm tự hào và còn đặt ra trách nhiệm cao của Vườn quốc gia Phú Quốc trong quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên.
Bảo tồn danh hiệu cây di sản là cũng góp phần gìn giữ cho thế hệ mai sau, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh.
"Sự kiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng góp phần hưởng ứng chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc mà còn quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên của Phú Quốc ra tầm khu vực và thế giới.
Đặc biệt đây còn là tiền đề để chúng tôi hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thư ký ASEAN xét công nhận Vườn quốc gia Phú Quốc là Vườn di sản ASEAN sắp tới", ông Tiệp nhấn mạnh.
Như vậy Vườn quốc gia Phú Quốc đến nay có tổng cộng 20 cây di sản Việt Nam và 2 quần thể di sản họ dầu song nàng và họ bàng.

Một trong hai quần thể di sản ở Vườn quốc gia Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận