21/02/2018 11:22 GMT+7

Sau Tết, các bà nội trợ thon thót với giá rau củ quả

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Mùng 5 tết, các siêu thị, chợ đã bắt đầu hoạt động trở lại nhiều hơn nhưng giá rau, củ vẫn neo cao.

Sau Tết, các bà nội trợ thon thót với giá rau củ quả - Ảnh 1.

Giá nhiều loại rau, củ tại các chợ và siêu thị vào mùng 5 tết vẫn cao gấp 3-5 lần so với ngày thường - Ảnh: N.BÌNH

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), giá khổ qua vẫn giữ mức trước tết 47.000 - 50.000 đồng/kg, đậu cô ve 37.000 đồng/kg, rau muống 38.000 đồng/kg... 

Theo các tiểu thương, giá cao do nguồn hàng đầu năm chưa nhiều. Bà Hoa (quận Bình Thạnh) cho biết không chỉ rau, củ mà nhiều mặt hàng khác cũng neo giá khá cao như cá lóc lên đến 102.000 đồng/kg, bún tươi tăng lên 12.000 đồng/kg...

"Giá các mặt hàng giữa chợ lẻ và siêu thị không chênh nhau nhiều, hầu hết đều có giá mới. Ngay cả giá bún tươi tăng 2.000 đồng/kg, người bán nói do giá nguyên liệu gạo, chi phí nhân công tăng" - bà Hoa cho biết. 

Do giá cả nhiều mặt hàng neo cao nên nhiều khách chỉ mua lượng ít, sức mua khá chậm. Một số sạp ở chợ truyền thống đóng cửa sớm.

Theo các nhà bán lẻ, sức mua dịp tết năm nay có nhiều thay đổi, khó đoán. Tại các siêu thị, từ ngày 23 - 27 tháng Chạp, mãi lực tăng 100-150% so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng giày dép, quần áo, bia rượu, nước giải khát... 

Từ ngày 28 - 30 tháng chạp, lượng khách đến siêu thị gấp 3-4 lần so với ngày thường, doanh thu tăng 10 - 20% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến, bánh, kẹo, mứt, rau củ... và một số loại trái cây chưng tết.

Tại các chợ truyền thống, vào các ngày 28, 29 và 30 tháng chạp, lượng khách đến chợ bắt đầu đông, sức mua tăng 30 - 50% so với ngày thường. 

Giá một số mặt hàng phục vụ tết như thịt gà ta, dưa leo, khổ qua, cải ngọt, xà lách... tăng 10 - 15%, mãng cầu, xoài cát, quýt đường... tăng

20 - 30% do sức mua tăng mạnh vào đầu phiên chợ khi lượng khách đến mua đông, sau đó nhanh chóng giảm trở lại mức bình thường và phải hạ giá để dọn dẹp từ trưa.

Theo Sở Công thương, tính đến sáng 20-2 (mùng 5 tết), sức mua và lượng hàng nhập về ba chợ đầu mối lớn của TP.HCM là chợ Bình Điền, Hóc Môn và chợ đầu mối Thủ Đức tiếp tục phục hồi so với hôm trước nhưng vẫn còn ở mức thấp so với ngày bình thường.

Ước tính tổng lượng hàng nhập ba chợ đạt 3.598,3 tấn/đêm, tương đương 38,9% ngày bình thường trong đó lượng hàng nhập chợ Bình Điền đạt 706,5 tấn, chợ Hóc Môn đạt 962 tấn và chợ Thủ Đức đạt 1.929,8 tấn.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên