22/03/2024 11:17 GMT+7

Sau ghép tim, Mỹ ghép thận heo cho người

Một người đàn ông 62 tuổi ở Mỹ đã trở thành người đầu tiên được ghép một quả thận heo được chỉnh sửa gene và sẽ sớm được xuất viện.

Y tá tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts lấy quả thận heo được chỉnh sửa gene, chuẩn bị ghép cho người bệnh - Ảnh: Massachusetts General Hospital

Y tá tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts lấy quả thận heo được chỉnh sửa gene, chuẩn bị ghép cho người bệnh - Ảnh: Massachusetts General Hospital

Ngày 21-3, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) thông báo một người đàn ông 62 tuổi mắc bệnh thận giai đoạn cuối vừa trở thành người đầu tiên nhận được một quả thận heo được chỉnh sửa gene.

Theo Hãng tin Reuters, ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, được thực hiện vào ngày 16-3. Phía bệnh viện cho biết bệnh nhân Richard Slayman ở Weymouth, Massachusetts đang hồi phục tốt và dự kiến sớm được xuất viện.

Ông Slayman được ghép thận người tại cùng một bệnh viện vào năm 2018, sau 7 năm chạy thận. Tuy nhiên quả thận này đã bị hỏng sau 5 năm, buộc ông phải tiếp tục điều trị bằng lọc máu.

Người đầu tiên được ghép thận heo chỉnh sửa gene, sẽ sớm được xuất viện

Quả thận heo vừa ghép được Công ty eGenesis ở Cambridge (bang Massachusetts) cung cấp từ một con heo đã được chỉnh sửa gene. Việc này nhằm loại bỏ các gene có hại cho người nhận và thêm một số gene nhất định của con người để cải thiện khả năng tương thích.

Thận heo chỉnh sửa gene của eGenesis đã được cấy ghép thành công vào những con khỉ, giúp chúng sống sót trung bình 176 ngày, có một trường hợp kéo dài hơn hai năm.

Theo Reuters, nhiều loại thuốc được sử dụng để giúp ngăn ngừa hệ thống miễn dịch của bệnh nhân đào thải quả thận heo, trong đó bao gồm một kháng thể thử nghiệm có tên là tegoprubart, được phát triển bởi Eledon Pharmaceuticals ELDN.O.

Hơn 100.000 người ở Mỹ đang chờ nội tạng để cấy ghép, trong đó thận có nhu cầu lớn nhất.

Hồi tháng 1-2022, một nhóm của Đại học Maryland cũng ở Mỹ đã cấy ghép một quả tim heo chỉnh sửa gene cho một người đàn ông 57 tuổi mắc bệnh tim. Tuy nhiên ông này đã qua đời hai tháng sau đó.

Người thứ hai được ghép tim heo chỉ sống được 6 tuầnNgười thứ hai được ghép tim heo chỉ sống được 6 tuần

Các bác sĩ cho biết quả tim heo cấy ghép hoạt động khỏe mạnh trong tháng đầu tiên, nhưng bắt đầu có dấu hiệu bị đào thải vào tuần trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên