Phía trong Cụm y tế Tân Kiên, huyện Bình Chánh gồm nhiều bệnh viện như: Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng TP được đưa vào hoạt động - Ảnh: THANH HIỆP
PGS.TS Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay khi nhắc đến cụm từ "campus y tế" thường sẽ được liên tưởng ngay đến các nước thu nhập cao và có hệ thống y tế phát triển mạnh như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…
Nhưng không, ngày nay ngành y tế TP.HCM có thể tự tin khi khẳng định với các đồng nghiệp quốc tế rằng Việt Nam đã có "campus y tế" (khuôn viên viện - trường), đó chính là Cụm y tế chuyên sâu tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Đây cụm y tế theo mô hình "Viện - Trường" được hình thành đầu tiên tại Việt Nam, theo đúng tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới.
Cận cảnh khu 'campus y tế' đầu tiên tại Việt Nam
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, phía trong Cụm y tế Tân Kiên có các bệnh viện như Truyền máu - huyết học, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã được đưa vào hoạt động với cơ sở khang trang, sạch sẽ, thoáng mát.
Ngay tại lối vào, khu vực bố trí để xe ô tô, xe máy đều rộng rãi, lối đi dành cho người bệnh được thiết kế che nắng, mưa.
Phía trong hệ thống máy lạnh trang bị đầy đủ tiện nghi, nơi đăng ký khám rộng rãi, khu vực căng tin dành cho người bệnh rất tiện lợi.
Nhiều người bệnh cho hay tại khu vực khám và điều trị nội trú không khác gì khách sạn.
Chị H.L. (25 tuổi, quê Bạc Liêu) đưa con thăm khám và điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học cho hay bệnh viện có cơ sở vật chất rất hiện đại, phòng ốc thông thoáng, nên cho con điều trị rất an tâm.
"Thay vì phải vất vả tìm đến trung tâm TP.HCM, con tôi được điều trị ở đây thoáng mát, phòng ốc hiện đại không thua kém khách sạn. Hơn nữa từ Bạc Liêu lên cũng rất tiện đường, không cần phải bắt xe đi xa", chị L. nói.
TS.BS Phù Chí Dũng, giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, chia sẻ từ khi cơ sở mới đi vào hoạt động, chất lượng chăm sóc người bệnh đã có những bước tiến vượt bậc, thể hiện qua sự đổi mới toàn diện từ cơ sở hạ tầng, quy trình điều trị đến trải nghiệm của bệnh nhân.
Bệnh viện mới với không gian rộng rãi, hiện đại, hệ thống phòng bệnh được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn và tạo môi trường điều trị an toàn, thoải mái hơn.
Cụm y tế Tân Kiên sẽ giảm tải cho các bệnh viện trung tâm
Năm 2015, UBND TP.HCM đã phê quyệt đồ án quy hoạch Cụm y tế Tân Kiên đặt tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh với diện tích 73ha.
Trải qua hơn 10 năm, các bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm hiện đại, trường đại học đã và đang đưa vào hoạt động với giai đoạn 1 diện tích hơn 33ha.
Sau khi hoàn thiện Cụm y tế Tân Kiên gồm: Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, Bệnh viện và Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhi đồng, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Chấn thương.
Theo người đứng đầu ngành y tế, Cụm y tế Tân Kiên còn được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện ở trung tâm và tương lai sẽ phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Hình ảnh Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tại Cụm y tế Tân Kiên, huyện Bình Chánh có cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi - Ảnh: THANH HIỆP
Dự án xây dựng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2) được khởi công vào năm 2021 và dự kiến khánh thành, đưa vào hoạt động trong năm 2025 tại Cụm y tế Tân Kiên, huyện Bình Chánh - Ảnh: THANH HIỆP
Các khoa phòng Bệnh viện Truyền máu - Huyết học nằm trong Cụm y tế Tân Kiên sạch sẽ, khang trang, trang bị hiện đại - Ảnh: THANH HIỆP
Các phòng ốc tại các bệnh viện trong Cụm y tế Tân Kiên được thiết kế hiện đại, trang bị hệ thống máy lạnh, nhiều bệnh nhân cho hay ngồi chờ đợi tới lượt thăm khám bệnh rất thoải mái - Ảnh: THANH HIỆP
Có cơ sở vật chất hiện đại, các bác sĩ yên tâm phát triển tay nghề, nâng cao năng lực - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Phía dưới khuôn viên các bệnh viện đều bố trí các lối đi tiêng, được thiết kế che nắng, che mưa khi người bệnh đến đăng ký khám - Ảnh: THANH HIỆP
Bản đồ quy hoạch Cụm y tế Tân Kiên, huyện Bình Chánh có quy mô 73ha - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận