Tag: Sát thủ đầu mưng mủ

Ở nước ngoài, nhỏ lớn hay về già, mọi người vẫn đọc truyện tranh

TTO - Long thần tướng có mở ra khả năng "xuất ngoại" truyện tranh VN?

"Nghĩ trước khi bấm còi"

TTO - Là thông điệp trong chương trình “Lắng nghe thành phố” muốn gửi tới mọi người đi đường. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của chiến dịch “K0 Còi” diễn ra chiều 21-10 tại rạp Công Nhân, Hà Nội.

Tranh vui giao thông của tác giả Sát thủ đầu mưng mủ

TTO - Họa sĩ trẻ Thành Phong - tác giả cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ - thành ngữ sành điệu bằng tranh - vừa giới thiệu bộ tranh vui về tình trạng giao thông tại Việt Nam.

Tọa đàm về ngôn ngữ giới trẻ

TT - Được sự quan tâm của giới trẻ, lần đầu tiên một buổi tọa đàm Ngôn ngữ giới trẻ thời @ qua tranh của họa sĩ Thành Phong sẽ được tổ chức lúc 18g ngày 29-3 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Sát thủ đầu mưng mủ nhượng quyền xuất bản ở Mỹ

TTO - Cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ do họa sĩ Thành Phong thực hiện, Nhã Nam và Nhà xuất bản Mỹ Thuật xuất bản đã chuyển nhượng bản quyền ra nước ngoài.

Thu hồi Sát thủ đầu mưng mủ:  Xử lý theo "dư luận"?

TT - 9g sáng 26-10 trên phố Ðinh Lễ - phố bán sách vỉa hè lớn nhất Hà Nội, rất nhiều nam nữ thanh niên ghé vào những hiệu sách quen của mình hỏi: "Còn Sát thủ đầu mưng mủ không?", và khi biết sách vẫn bán bình thường, nhiều người đã mua 5-10 cuốn.

Thu hồi quyển "Sát thủ đầu mưng mủ"

TTO - Theo tin từ NXB Mỹ Thuật, đơn vị này vừa ra văn bản yêu cầu công ty Nhã Nam ngưng phát hành tập sách tranh Sát thủ đầu mưng mủ (Nhã Nam liên kết với NXB Mỹ Thuật ấn hành) hiện đang gây xôn xao trong giới trẻ.