10/11/2011 17:02 GMT+7

Sát thủ đầu mưng mủ nhượng quyền xuất bản ở Mỹ

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ do họa sĩ Thành Phong thực hiện, Nhã Nam và Nhà xuất bản Mỹ Thuật xuất bản đã chuyển nhượng bản quyền ra nước ngoài.

Thành ngữ cải biên: sành điệu gặp khó chịuNgôn ngữ “lệch” và khoảng cách thế hệThu hồi quyển "Sát thủ đầu mưng mủ"

xnZDViMn.jpgPhóng to
Một bức tranh trong Sát thủ đầu mưng mủ

Indochine Media Inc, một công ty truyền thông có trụ sở tại Milpitas, California, Mỹ đã thương lượng và hoàn tất việc mua bản quyền xuất bản, phát hành bản eBook cuốn sách nói trên tại thị trường Mỹ và quốc tế.

Ông Học Trương - đại diện Indochine Media Inc cho biết thị trường mà Indochine Media Inc hướng tới khi mua bản quyền cuốn sách là cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên