28/11/2018 08:00 GMT+7

Sắp có trung tâm thương mại quy mô 40.000m2 tại quận 8, TP.HCM

T.D.V
T.D.V

Quý III-2019, Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai sẽ đưa vào vận hành đại trung tâm thương mại Central Premium Mall tại quận 8.

Sắp có trung tâm thương mại quy mô 40.000m2 tại quận 8, TP.HCM - Ảnh 1.

Tổ hợp shopping mall dự kiến lớn thứ 8 của TP.HCM

Khi đưa vào vận hành, Central Premium Mall sẽ trở thành thiên đường shopping - ẩm thực – giải trí lớn hàng đầu quận 8. Dự kiến khu shopping Mall này sẽ đón khoảng 3 triệu khách mỗi năm.

Với tổng quy mô gần 40.000m2, Central Premium Mall dự kiến là trung tâm thương mại lớn thứ 8 tại TP.HCM với 6 tầng thương mại và 2 tầng hầm, tương đương quy mô của Lotte Mart quận 7, Lotte Mart Gò Vấp, Crescent Mall…

Sắp có trung tâm thương mại quy mô 40.000m2 tại quận 8, TP.HCM - Ảnh 2.

Khu Shopping Mall này nằm ở khối đế của dự án căn hộ cao cấp Central Premium trên đường Tạ Quang Bửu – cung đường có giá đất đắt đỏ tại quận 8. Hiện giá đất mặt tiền quanh dự án này đang giao động ở mức 200 – 300 triệu đồng/m2, ngang ngửa với giá đất các cung đường đắc địa của quận 5 hay quận 3.

Được biết, đơn vị vận hành khu Central Premium Mall sẽ là một "đại gia" bán lẻ top 3 thế giới, hiện đang vận hành gần 10 đại trung tâm thương mại tại Việt Nam và giữ gần 30% thị phần bán lẻ của thị trường. Khi Central Premium Mall đưa vào vận hành, đây sẽ là một trong 6 đại trung tâm thương mại lớn nhất của "đại gia" bán lẻ này tại Việt Nam.

TS Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia địa ốc, cho rằng khi khu đại trung tâm thương mại này đi vào vận hành sẽ gây cơn sốt đất cho thị trường bất động sản quanh dự án. Thực tế cho thấy khi các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall Tân Phú, Aeon Mall Bình Tân, hay Lotte Mart quận 7 đi vào vận hành đều trở thành tâm điểm thu hút các dự án bất động sản xung quanh, và kéo giá đất lân cận tăng ít nhất từ 80 – 176%.

Sắp có trung tâm thương mại quy mô 40.000m2 tại quận 8, TP.HCM - Ảnh 3.

Tầng 1 và tầng 2 của Central Premium Mall sẽ là Shopping Mall Center với hơn 200 gian hàng có cách bố trí giống như Lotte Mart quận 7 hay Aeon Mall Tân Phú. Đây là khu vực tập trung các đại siêu thị, các cửa hàng thời trang, các quán cà phê sang trọng…

Sắp có trung tâm thương mại quy mô 40.000m2 tại quận 8, TP.HCM - Ảnh 4.

Tầng 3 của Central Premium Mall là một thiên đường ẩm thực chủ đề với gần 30 nhà hàng: phong cách Trung Hoa Melie Dimsum, nhà hàng Nhật Bản Takasimaya, khu ẩm thực Viễn Tây nước Mỹ HolyCow, khu nhà hàng Phố Xưa hội tụ các món ăn 3 miền của Việt Nam, quán thịt nướng Hàn Quốc Gangnam… Ngoài ra, khu vực này cũng hội tụ đủ các thương hiệu như: BBQ, sushi, lẩu băng chuyền, khu nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc…

Khu trò chơi trẻ em Kid World và khu spa center rộng lớn sẽ tập trung tại tầng 4 của trung tâm thương mại.

Sắp có trung tâm thương mại quy mô 40.000m2 tại quận 8, TP.HCM - Ảnh 5.

Tầng 5 của Central Premium Mall là thiên đường giải trí cho giới trẻ với tổ hợp nhiều quán bar, club chủ đề như: Ritacita Bar phong cách Mexico, Beer Club Vuvuzuela, Bar Redbull, Bar Rocco…

Sắp có trung tâm thương mại quy mô 40.000m2 tại quận 8, TP.HCM - Ảnh 6.

Rạp chiếu phim rộng gần 4.000m2 tọa lạc tại tầng 6 của dự án. Đây sẽ là khu rạp chiếu phim lớn hàng đầu tại quận 8. Theo thông tin mới nhất, khu rạp chiếu phim này sẽ do công ty sở hữu thị phần phim lớn bậc nhất Việt Nam đầu tư và vận hành.

Sắp có trung tâm thương mại quy mô 40.000m2 tại quận 8, TP.HCM - Ảnh 7.

Theo khảo sát thực tế, hiện dự án đã chuẩn bị cất nóc. Khi đi vào vận hành, khu trung tâm thương mại này sẽ giải quyết được vấn đề thiếu trung tâm thương mại tại quận 8. Dự kiến mỗi năm Central Premium sẽ đón khoảng 3 triệu khách. Đây sẽ là điểm mua sắm, giải trí và ẩm thực "không thể bỏ qua" của khu vực quận 8.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên