
Các sản phẩm do Công ty MK Skincare phân phối ra thị trường
Tối 6-12, Bộ Y tế thông tin về công tác quản lý và xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.
Liên quan đến vụ việc mỹ phẩm của Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) - điều hành, Bộ Y tế cho hay từ ngày 1-1-2020, Bộ Y tế đã tiếp nhận 100 hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu đáp ứng quy định.
Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty MK Skincare được tiếp nhận và lưu trữ trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến kết nối với Hải quan và Một cửa Quốc gia.
Ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Y tế đã có các văn bản chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống kiểm nghiệm lấy mẫu, kiểm tra chất lượng; yêu cầu công ty cung cấp kết quả kiểm nghiệm và PIF.
Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM ngày 17-9 đã kiểm tra và ghi nhận việc ghi nhãn sản phẩm không đúng quy định của Công ty MK Skincare.
Viện Kiểm nghiệm thuốc tuyến Trung ương đã lấy được một số mẫu lưu hành trên thị trường để kiểm tra chất lượng. Dự kiến khoảng ngày 10-12 sẽ có kết quả kiểm nghiệm.
Ngày 25-11, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố với lý do công ty không xuất trình được hồ sơ PIF theo quy định.
Đồng thời Bộ Y tế đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop…) và mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...) ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.
Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và xử lý sản phẩm mỹ phẩm của Công ty MK Skincare công bố theo đúng quy định và thẩm quyền.
Như vậy, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra từ ngày 17-9 và phát hiện sai phạm, ghi nhãn sản phẩm không đúng nhưng phải đến 25-11, sau khi cơ quan điều tra công bố sai phạm liên quan đến công ty này, Cục Quản lý dược mới thu hồi sản phẩm với lý do "không xuất trình được hồ sơ PIF theo quy định".
Điều này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về "lỗ hổng" trong quản lý mỹ phẩm hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận