Sắp bị hủy niêm yết, một cổ phiếu điện vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp

Bất chấp quyết định hủy niêm yết bắt buộc, cổ phiếu VNE tiếp tục tăng trần phiên thứ 5 liên tiếp trong ngày 29-5, trở thành tâm điểm của thị trường khi VN-Index gần như đi ngang.

cổ phiếu - Ảnh 1.

Bảng điện phiên giao dịch 29-5 với nhiều mã neo quanh mốc tham chiếu - Dữ liệu: VSF

Cổ phiếu VNE tăng trần 5 phiên liên tiếp

Tâm điểm của phiên giao dịch ngày 29-5 thuộc về cổ phiếu VNE của Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO). Mã này tiếp tục tăng hết biên độ lên 3.320 đồng/cổ phiếu, ghi nhận phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp. 

Thanh khoản đạt hơn 1,1 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn gần 1,5 triệu cổ phiếu dư mua giá trần khi đóng cửa.

Đáng chú ý, đà tăng mạnh của VNE diễn ra ngay sau khi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với hơn 90,4 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 29-6, còn ngày giao dịch cuối cùng trên HoSE là 26-6.

Theo HoSE, nguyên nhân hủy niêm yết là do đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025. Đây là trường hợp thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định hiện hành.

Về phía doanh nghiệp, VNECO cho biết việc hủy niêm yết trên HoSE chỉ là thủ tục theo quy định và công ty vẫn đáp ứng điều kiện của một công ty đại chúng. Ban điều hành đang hoàn tất hồ sơ để đưa cổ phiếu VNE sang giao dịch trên UPCoM sau khi rời HoSE, đồng thời tiếp tục xử lý các tồn tại được nêu trong ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Bên cạnh VNE, cổ phiếu AAN của CTCP Lương thực A An cũng thu hút sự chú ý sau chuỗi 5 phiên tăng trần liên tiếp kể từ ngày niêm yết trên HoSE (22-5). Mới đây, HoSE đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình về diễn biến giá cổ phiếu tăng mạnh bất thường. Kết phiên 29-5, AAN tăng thêm 0,21% lên 23.500 đồng/cổ phiếu.

VN-Index giằng co quanh mốc 1.860 điểm

Dù xuất hiện những điểm nóng riêng lẻ, diễn biến chung của thị trường khá thận trọng. Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,18 điểm xuống 1.863,49 điểm. 

Trong khi đó, HNX-Index tăng mạnh 3,28% lên 294,94 điểm, UPCoM-Index giảm 0,33% còn 125,21 điểm. Chỉ số VN30 cũng giảm 2,76 điểm, tương đương 0,14%, xuống 1.997,06 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 20.802 tỉ đồng với gần 778 triệu cổ phiếu được giao dịch. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 385 mã giảm giá, 301 mã tăng giá, 803 mã đứng giá. Toàn thị trường ghi nhận 43 mã tăng trần và 22 mã giảm sàn.

Nhóm dầu khí là động lực nâng đỡ chính của thị trường khi GAS tăng mạnh và đóng góp hơn 3 điểm cho VN-Index. BSR tăng 4,39%, PLX tăng 3,93%, PVB tăng 1,67% và PVS tăng 0,78%. Ngoài ra VIC, VJC, ACB và TCB cũng đóng góp tích cực cho chỉ số.

Ở chiều ngược lại, áp lực chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng, bất động sản và bán lẻ. VHM giảm 1,08% và là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index. 

VCB, BID, VPB, MSN và MWG cũng gây sức ép lên thị trường. Trong nhóm chứng khoán, VND giảm 2,6%, VCI giảm 1,4%, trong khi SSI và HCM cùng điều chỉnh nhẹ.

Sắp bị hủy niêm yết, một cổ phiếu điện vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp - Ảnh 2.Chứng khoán 29-5: Chiến lược nào phù hợp khi cổ phiếu dao động trong biên độ hẹp?

Chuyên gia đánh giá chiến lược “mua thấp bán cao” không còn phù hợp trong giai đoạn này khi nhiều cổ phiếu đang dao động trong biên độ quá hẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất