29/02/2020 20:52 GMT+7

Sao nữ bỏ về vì trao giải César cho 'đạo diễn ấu dâm' Roman Polanski

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - Một số sao nữ đã bỏ về khi Roman Polanski, người bị truy nã ở Mỹ vì tội hiếp dâm, giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở giải César 2020.

Sao nữ bỏ về vì trao giải César cho đạo diễn ấu dâm Roman Polanski - Ảnh 1.

Đạo diễn Roman Polanski - Ảnh: France 24

Trang Deadline đưa tin tại lễ trao giải César - sự kiện được xem là Oscar của Pháp - tối 28-2 (giờ địa phương), bộ phim An Officer and a Spy do Roman Polanski làm đạo diễn đã giành được 2 giải thưởng gồm Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và Phục trang xuất sắc nhất.

Đến khi bộ phim của Roman Polanski giành được chiến thắng thứ 3 ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, một số nữ diễn viên đã đứng dậy bỏ về giữa lễ trao giải, trong đó có Adèle Haenel - người được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất.

Sao nữ bỏ về vì trao giải César cho đạo diễn ấu dâm Roman Polanski - Ảnh 2.

Hình ảnh Adèle Haenel bỏ về giữa lễ trao giải tối 28-2 được ghi lại và lan truyền trên mạng

Trước đó, giải César vốn đã gây tranh cãi khi phim của Polanski nhận được đến 12 đề cử.

Theo AFP, Roman Polanski bị phản đối do ông hiện đang bị truy nã ở Mỹ vì tội cưỡng hiếp một cô bé 13 tuổi vào năm 1977. Tuy nhiên, đạo diễn người Pháp gốc Ba Lan này đã rời khỏi nước Mỹ trước khi bị tuyên án.

Chưa dừng lại ở đó, nhà làm phim này còn đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công tình dục khác.

Dù Polanski và êkip không tham dự lễ trao giải tối 28-2 như đã tuyên bố trước đó vì lo ngại cho sự an toàn của mình, điều đó cũng không ngăn được phản ứng bất bình đối với ông.

Sao nữ bỏ về vì trao giải César cho đạo diễn ấu dâm Roman Polanski - Ảnh 3.

Nhiều người tụ tập phản đối phim của Polanski nhận được nhiều đề cử tại lễ trao Giải Césars năm nay - Ảnh: Getty Images

Bằng chứng là nữ diễn viên Adèle Haenel - người từng nói mình bị một đạo diễn khác lạm dụng tình dục - đã bỏ về khi nghe tên Polanski được xướng lên ở vị trí chiến thắng.

Được biết, nữ diễn viên rời khỏi khán phòng, vừa đi vừa nói "thật xấu hổ!", theo BBC. Sau đó, nữ biên kịch Céline Sciamma cũng nối bước theo.

Không chỉ vậy, bên ngoài khán phòng, hơn 100 người cũng tụ họp để phản đối việc vị đạo diễn tai tiếng được vinh danh tại "Oscar Pháp" năm nay, The Guardian đưa tin.

Sao nữ bỏ về vì trao giải César cho đạo diễn ấu dâm Roman Polanski - Ảnh 4.

Roman Polanski và Valentine Monnier - Ảnh: VARIETY

Đây không phải lần đầu Polanski và phim của ông bị chỉ trích. Tháng 9 năm ngoái, An Officer and a Spy của Polanski giành được giải Grand Jury Prize tại Liên hoan phim Venice.

Chỉ hai tháng sau đó, cựu diễn viên người Pháp Valentine Monnier lên tiếng tố cáo Polanksi đã tấn công và cưỡng hiếp "vô cùng bạo lực" vào năm 1975, khi bà 18 tuổi.

Nữ diễn viên năm nay đã 63 tuổi cho biết việc Polanski phát hành phim mới đã khiến bà phải lên tiếng.

roman polanski

Đây cũng không phải lần đầu Polanski bị chỉ trích tại César. Năm 2017, Roman Polanski cũng khiến giải "Oscar nước Pháp" nhận "gạch đá" khi chọn ông làm trưởng ban giám khảo. Đạo diễn này rốt cuộc đã từ chối sau khi bị chỉ trích dữ dội.

Theo BBC, Polanski có quốc tịch Pháp và Ba Lan, và đã trốn tránh các nỗ lực dẫn độ của chính quyền Mỹ.

Pháp - nơi ông đang sống - không dẫn độ công dân của mình. Trong khi đó, một tòa án Ba Lan cũng từ chối yêu cầu của phía Mỹ khi Polanski quay phim ở Krakow năm 2015.

Mỹ không tha tội ấu dâm của đạo diễn lừng danh Roman Polanski Mỹ không tha tội ấu dâm của đạo diễn lừng danh Roman Polanski

TTO - BBC vừa đưa tin nhà làm phim có đời tư bê bối này không nhận được sự đồng thuận từ tòa án Mỹ và sẽ… bị bỏ tù nếu quay lại Mỹ.

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên