
Hòa thượng Thích Thọ Lạc (phải) - đại diện Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký kết hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam mà đại diện là chủ tịch Nguyễn Quang Thiều - Ảnh: T.ĐIỂU
Chiều 11-10, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức phát động cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời" năm 2025.
Nuôi dưỡng một thế hệ nghệ sĩ, trí thức gắn bó với Phật giáo
Hòa thượng Thích Thọ Lạc, trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nói việc hình thành ngân hàng di sản nghệ thuật Phật giáo đương đại là để thông qua sức mạnh của các loại hình nghệ thuật để lan tỏa Phật pháp vào đời sống, ánh sáng đạo hiện hữu trong từng hơi thở cuộc đời, góp phần làm "sáng đạo trong đời", nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện.
Cuộc vận động cũng nhằm khơi dậy nguồn sáng tạo cộng đồng, nuôi dưỡng một thế hệ nghệ sĩ, trí thức gắn bó với Phật giáo, đồng thời kết nối liên ngành và liên thế hệ, chung tay dựng xây di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại đồng hành cùng văn hóa dân tộc.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc nhấn mạnh, mục tiêu sâu xa của chương trình là định hình lối sống văn hóa Phật giáo trong xã hội, kiến tạo một cộng đồng biết sống chan hòa, yêu thương, tri ân và hướng đến giác ngộ, giải thoát và trí tuệ.
Hòa thượng Thích Thanh Điện thay mặt Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khẳng định cuộc vận động này không chỉ là một phong trào sáng tác, mà là một pháp hành văn hóa, là một con đường hoằng pháp bằng nghệ thuật.
Cùng với việc phát động cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời" năm 2025, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kết hợp tác giữa ban với sáu hội chuyên ngành văn hóa nghệ thuật Trung ương.
Bao gồm: Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Viện Dân tộc học và Tôn giáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận