24/02/2019 06:26 GMT+7

Sáng nay tư vấn chọn ngành, đăng ký xét tuyển đại học tại Khánh Hòa

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - 7h30 sáng nay 24-2, chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trường ĐH Khánh Hòa (số 1 Nguyễn Chánh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sáng nay tư vấn chọn ngành, đăng ký xét tuyển đại học tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Học sinh tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sáng 23-2. Hôm nay chương trình tiếp tục diễn ra tại Khánh Hòa - Ảnh: TR.TÂN

Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) cùng Sở GD-ĐT Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Trường ĐH Khánh Hoà phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

15 thành viên ban tư vấn là chuyên gia tư vấn đến từ Vụ Giáo dục đại học, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường ĐH tại TP.HCM và đại diện các trường ĐH, CĐ địa phương sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019.

Thời gian thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm nay sẽ diễn ra vào đầu tháng 4-2019, cụ thể từ ngày 1 đến 20-4, đồng thời đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, đến nay nhiều thí sinh vẫn còn nhiều băn khoăn, thắc mắc.

Chọn bao nhiêu bài thi để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ? Đề thi của kỳ thi THPT quốc gia sẽ gồm những nội dung gì? Bí quyết làm tốt bài thi trắc nghiệm? Làm cách nào để chọn được một ngành nghề phù hợp? Chọn trường như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển? Phương thức xét tuyển của các trường ĐH, CĐ được thực hiện ra sao?…

Tất cả những vấn đề trên sẽ được các thầy cô trong ban tư vấn giải đáp. Đồng thời, các chuyên gia cũng sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn cụ thể để giúp học sinh cách làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia cũng như đăng ký xét tuyển ĐH một cách chính xác nhất.

Ngoài ra, tại buổi tư vấn này còn có khoảng 29 gian tư vấn của các trường ĐH, CĐ với nhiều chuyên gia tuyển sinh, hướng nghiệp sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm nay, trong đó có nhiều trường đang được học sinh quan tâm: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trường ĐH Tài chính - marketing, Học viện Hải Quân, Trường Sĩ quan thông tin, Trường ĐH Nha Trang…

Đặc biệt, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đang thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh. Đến nay đã có hơn 16.000 thí sinh đăng ký dự thi và 22 trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi này. 

Tại buổi tư vấn ở Khánh Hòa có gian tư vấn của Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM. TS Nguyễn Quốc Chính - giám đốc trung tâm sẽ có mặt tại đây để giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực.

Danh sách ban tư vấn tại Khánh Hòa

1. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT

2. Ông Đào Trọng Độ - phó vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - thương binh và xã hội

3. PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

4. TS Trần Thế Hoàng - chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

5. PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

6. Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - marketing

7. Thạc sĩ Lê Văn Hiển - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM

8. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM

9. TS Lê Thị Thanh Mai - trưởng ban công tác sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM

10. TS Phạm Tấn Hạ - phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

11. PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

12. TS Lê Tuấn Lộc - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

13. Thạc sĩ Phùng Quán - trưởng phòng thông tin truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

14. TS Trần Viết Thiện - trưởng khoa khoa học xã hội và nhân văn Trường ĐH Khánh Hòa

15. Thượng tá, thạc sĩ Nguyễn Cảnh Tùng - phó trưởng phòng đào tạo Học viện Hải quân (Bộ Quốc phòng)

Năm 2019 thí sinh tự do sẽ thi chung thí sinh THPT Năm 2019 thí sinh tự do sẽ thi chung thí sinh THPT

TTO - Năm 2019, thí sinh tự do sẽ thi chung với thí sinh THPT thay vì thi riêng như các năm trước. Đề thi năm nay chủ yếu tập trung kiến thức năm lớp 12 nên sẽ phân hóa điểm rất cao...

Sáng nay tư vấn chọn ngành, đăng ký xét tuyển đại học tại Khánh Hòa - Ảnh 4.
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên