09/06/2013 09:33 GMT+7

Sáng nay 9-6, hai miền Triều Tiên bắt đầu đối thoại

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Hôm nay chủ nhật 9-6, quan chức chính phủ hai miền Triều Tiên bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên sau nhiều năm tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

lDLTIVvr.jpgPhóng to
Đoàn chuyên viên Hàn Quốc do ông Chun Hae Sung (thứ 2 từ phải qua) làm trưởng đoàn đi đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm để dự đối thoại cùng CHDCND Triều Tiên ngày 9-6 - Ảnh: Yonhap

Cuộc đối thoại cấp chuyên viên bắt đầu lúc 8g (giờ Việt Nam), mục đích nhằm chuẩn bị cho cuộc đối thoại cấp bộ trưởng sẽ diễn ra ngày 12-6 ở Seoul.

AFP cho biết mục tiêu đối thoại tập trung vào vấn đề phục hồi các liên kết thương mại bị gián đoạn, điển hình như khu công nghiệp chung Kaesong đã bị CHDCND Triều Tiên đóng cửa vào tháng 4.

Bình Nhưỡng cũng muốn thảo luận việc nối lại các chuyến du lịch từ Hàn Quốc đến khu du lịch núi Kumgang đã bị đình chỉ từ năm 2008. Khu Kaesong và núi Kumgang đều là hai nguồn thu ngoại tệ quan trọng của CHDCND Triều Tiên.

Yonhap cho biết ông Chun Hae Sung - trưởng phòng thiết lập chính sách của Bộ Thống nhất Hàn Quốc - dẫn đầu đoàn chuyên viên gồm 3 người của Hàn Quốc dự đối thoại. "Cần phải xây dựng lòng tin từ những vấn đề nhỏ, mục tiêu của Hàn Quốc là luôn trung thành với nguyên tắc "xây dựng niềm tin" trên bán đảo Triều Tiên.

Đoàn chuyên viên của CHDCND Triều Tiên do ông Kim Song Hye, quan chức cấp cao của Bộ Thống nhất hòa bình Triều Tiên, làm trưởng đoàn. Ông từng tham dự cuộc đối thoại cấp chuyên viên giữa hai miền vào năm 2005, từng hộ tống phu nhân Lee Hee Ho - vợ cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung - đến Triều Tiên để tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Giữa tuần này, CHDCND Triều Tiên bất ngờ thay đổi giọng điệu cứng rắn của mình trong nhiều tháng qua và đề xuất đối thoại với Hàn Quốc và còn để miền nam tự chọn thời gian và địa điểm. Hàn Quốc đã phản hồi nhanh chóng khi đề nghị cuộc họp cấp bộ trưởng ở Seoul. Tuy nhiên CHDCND Triều Tiên muốn có một cuộc đối thoại cấp thấp hơn trước tiên.

Lần gần nhất hai miền Triều Tiên tổ chức đối thoại là cuộc đàm phán quân sự cấp chuyên viên vào tháng 2-2011. Hai nước đã không có cuộc đối thoại cấp bộ trưởng nào kể từ năm 2007.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên