25/10/2022 16:08 GMT+7

'Sáng kiến' chống gian lận thi cử của sinh viên gây 'bão mạng'

MINH HẢI (Theo NYPOST)
MINH HẢI (Theo NYPOST)

TTO - Sự sáng tạo của sinh viên khi tự mang "mũ trung thực" để chống gian lận thi cử khiến các giáo viên coi thi không thể nhịn được cười.

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 1.

Những hình ảnh được Mandane-Ortiz - giảng viên tại Trường đại học - cao đẳng kỹ thuật Bicol, thành phố Legazpi, Philippines - đăng lên và gây bão mạng những ngày qua.

Mỗi kỳ thi đến, điều khiến các thầy cô bận lòng nhất là tránh được tình trạng quay cóp, gian lận khi làm bài và đánh giá được đúng thực lực của các em sinh viên, học sinh. Các thầy cô đã áp dụng nhiều cách như trừ điểm, cấm thi, thậm chí cả những biện pháp đặc biệt để ngăn gian lận thi cử.

Mới đây, một giảng viên tại Philippines đã gây "bão mạng" khi đăng lên mạng xã hội loạt hình ảnh sinh viên tự nghĩ cách chống quay cóp khi làm bài thi.

Theo đó, các giảng viên tại Trường đại học - cao đẳng Kỹ thuật Bicol (thành phố Legazpi) đã đề nghị sinh viên tự tạo ra một chiếc mũ có thể che khuất tầm nhìn sang bạn bên cạnh, chỉ tập trung vào bài của mình, đảm bảo tính "liêm chính và trung thực" trong lúc làm bài.

Yêu cầu duy nhất là chống nhìn trộm, nên cuối cùng các giảng viên đã được phen vừa coi thi vừa nhịn cười trước sức sáng tạo của học trò.

Các sinh viên Trường Bicol đã thiết kế "mũ trung thực" bằng mọi hiện vật trong nhà, từ hộp trứng, bìa cứng, mặt nạ Halloween, mũ bảo hiểm xe máy và nhiều vật liệu khác.

Giáo sư Mandane-Ortiz cho biết mình được truyền cảm hứng từ một cách làm của một giáo viên ở Thái Lan cách đây nhiều năm. Ban đầu, vị giáo sư này chỉ yêu cầu sinh viên “làm một cái gì đó thật đơn giản", nhưng hóa ra “sự đơn giản” mà các sinh viên mang lại đã khiến không chỉ giảng viên Trường Bicol phì cười mà còn khiến cư dân mạng lan truyền rầm rộ.

Các bài đăng của giáo sư Mandane-Ortiz trên Facebook đã lan truyền nhanh chóng và truyền cảm hứng cho các trường học khác ở Philippines làm theo lại ý tưởng này.

Giáo sư Mandane-Ortiz cũng cho biết các sinh viên của mình đã thể hiện bài làm tốt hơn trong các kỳ thi năm nay và không có em nào bị phát hiện gian lận.

"Tôi thực sự thấy thoải mái và tự hào về các sinh viên của mình. Giữa kỳ thi căng thẳng của một ngành học có chút buồn tẻ như kỹ thuật nhưng các sinh viên đã cố gắng thêm một chút màu sắc và tính hài hước vào đó", giáo sư Mandane-Ortiz chia sẻ.

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 2.

Nhà có ít bìa cứng mẹ chưa kịp bán đồng nát, thôi thì lôi ra tái chế luôn!

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 3.

Mũ thế này vừa màu mè lại vừa vui nhộn.

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 4.

1.001 kiểu mũ trung thực của sinh viên Bicol.

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 5.

Sáng nay bố bán hết mấy chục trứng, còn lại vài cái khay. Con trai mượn luôn đem đến lớp!

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 6.

Thôi thì tinh thần tháng 10, vừa đáp ứng tiêu chí trung thực khi đi thi vừa chào đón Halloween luôn một thể!

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 7.

Che thế này không chỉ giúp mình không nhìn sang bài bạn, mà bạn nhìn sang mình cũng vội vã quay đi!

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 8.

Mũ bảo hiểm của ông anh trai cũng được người em mượn tạm đem đi thi!

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 9.

Nhà chẳng có gì làm mũ, thôi thì mượn tạm chiếc mũ làm vườn của bà ngoại vậy!

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 10.

Bạn sinh viên này đầy đủ combo: chăn kín người, khăn kín đầu và kính đen che kín mắt!

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 11.

Các giảng viên đã phải rất khó khăn để nhịn cười khi chứng kiến sự sáng tạo của sinh viên.

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 12.

Chỗ ngồi được sắp xếp cách xa nhau, lại thêm cả "mũ trung thực" nữa thì làm sao có thể gian lận khi làm bài được.

Sáng kiến chống gian lận thi cử của sinh viên gây bão mạng - Ảnh 13.

Giáo sư Mandane-Ortiz cho biết mình được truyền cảm hứng từ một lớp học tương tự ở Thái Lan. Ban đầu, vị giáo sư này chỉ yêu cầu sinh viên “làm một cái gì đó ' thật đơn giản', nhưng hóa ra “sự đơn giản” mà các sinh viên mang lại đã khiến không chì giảng viên Trường Bicol phì cười mà còn khiến cư dân mạng lan truyền rầm rộ.

3 sinh viên thử nghiệm thành công phần mềm chống gian lận thi cử 3 sinh viên thử nghiệm thành công phần mềm chống gian lận thi cử

TTO - Sau khi thử nghiệm thành công phần mềm chống gian lận thi cử, nhóm sẽ tiếp tục phát triển dự án để hoàn thiện, mong muốn trước tiên sẽ áp dụng vào kỳ thi đánh giá tư duy của Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

MINH HẢI (Theo NYPOST)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên