
Nhân viên sân Thống Nhất đẩy nước ra khỏi sân - Ảnh: N.K.
Tối 14-10, đội tuyển Việt Nam đã thắng Nepal 1-0 trên sân Thống Nhất trong trận lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Trận đấu này phải bắt đầu muộn 30 phút so với lịch ban đầu, nhằm giúp ban tổ chức đẩy bớt nước đọng thành nhiều vũng trên mặt sân ra ngoài sau cơn mưa lớn kéo dài.
Hình ảnh các nhân viên sân Thống Nhất phải chia thành nhiều nhóm đi đẩy nước ra khỏi sân gây nhiều sự chú ý của dư luận. Bởi đây là một trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi châu lục.
Tuy nhiên mặt sân ngập nước là chuyện không hề mới ở sân Thống Nhất thời gian qua. Nhiều trận đấu ở V-League hoặc trận giao hữu cũng từng chứng kiến mặt sân ngập nước tương tự khi trời mưa lớn.
Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Nguyễn Hữu Thành cho biết: "Mặt sân ngập không thoát nước kịp vì mưa lớn là chuyện trước giờ rồi, chứ không phải mới xảy ra. Lý do là hệ thống thoát nước của sân đã lâu đời, mưa lớn liên tiếp thì độ rút nước sẽ càng bị ảnh hưởng".
"Nhưng đợt này thật ra là đỡ rồi, vì chúng tôi đã vét mương nước quanh sân thời gian qua. Nhưng thường thì mưa xong, sân phải mất hơn 1 tiếng mới có thể rút bớt nước được", ông Thành nói thêm.

Đội tuyển Việt Nam tranh chấp với Nepal trên mặt sân Thống Nhất còn nước, dù đã được đẩy bớt nước ra ngoài trước trận - Ảnh: N.K.
Sân Thống Nhất xuống cấp trầm trọng
Sân Thống Nhất được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1931. Trải qua 94 năm, sân chỉ mới có một lần được sửa chữa, cải tạo lớn vào năm 2004 nhằm phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2006.
Từ đó đến nay, sân Thống Nhất chưa được sửa chữa, cải tạo lớn thêm lần nào nữa, dẫn đến ngày một xuống cấp nghiêm trọng.
Các khán đài A, C, D đã xuống cấp theo thời gian, phòng chức năng cũng xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt, tập luyện của vận động viên. Khán đài B không còn khả năng chịu lực và buộc dừng khai thác từ năm 2021.
Đối với sân cỏ, hệ thống thoát nước của sân không còn hoạt động hiệu quả, nền sân bị dồn nén cát chai cứng theo thời gian đã khiến nước càng khó rút nhanh chóng.

Khán giả ngồi kín khán đài A sân Thống Nhất trận Nepal - Việt Nam - Ảnh: N.K.
Triển khai kế hoạch cải tạo sân Thống Nhất
Cuối năm 2024, kế hoạch cải tạo và nâng cấp sân Thống Nhất đã được thông qua với tổng kinh phí dự kiến là 149 tỉ đồng.
Việc cải tạo sân Thống Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, phục vụ việc tập luyện thể thao cho nhân dân; đồng thời phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2026.
Theo đó 3 khán đài A, C, D sẽ được cải tạo các phòng chức năng như phòng vận động viên, VIP, thử doping, y tế, vệ sinh... Ngoài ra, sân Thống Nhất sẽ xây mới khu khán đài B, C1, D1 với quy mô ba tầng.
Khu vực sân, đường chạy sẽ thay mới mặt nhựa, hệ thống thoát nước, mặt cỏ, mở rộng sân cỏ hai đầu cầu môn.
Chờ đến bao giờ?
Theo kế hoạch trước đó, mặt bằng của sân vận động Thống Nhất được bàn giao thi công vào tháng 1-2025. Sau 10 tháng thực hiện, công trình sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 12-2025.
Tuy nhiên đến giờ mọi thứ vẫn chưa thể triển khai. Vì thế các trận đấu ở V-League, Giải hạng nhất, giao hữu hay mới nhất là vòng loại cuối Asian Cup 2027, hình ảnh khán đài B trơ trọi không có khán giả nhìn rất não nề. Còn dưới sân, trời mưa lớn thì mặt sân ngập nước, khiến cầu thủ thi đấu đầy khó khăn.
Ngoài thủ tục hành chính ở nhiều khâu, điều chỉnh chủ trương đầu tư, việc chậm trễ khởi công dự án còn là vì điều chỉnh quy hoạch 1/500. Trong đó bổ sung thiết kế hầm đậu xe phía 3 khán đài xây mới B, C1, D1 dẫn đến tổng chi phí đầu tư dự kiến lên đến hơn 300 tỉ đồng.
Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Nguyễn Hữu Thành cho biết trong khoảng quý 1-2026, dự án cải tạo và nâng cấp sân sẽ được khởi công. "Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy, nếu được thì ngay đầu tháng 1-2026 sẽ làm".
Trong cuộc họp báo hồi đầu năm nay, ông Đinh Trần Ánh - Giám đốc Ban điều hành dự án 2 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM - cho biết dự kiến đến tháng 11 thủ tục đầu tư mới hoàn tất để khởi công dự án.
Ông Đinh Trần Ánh cho biết để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, hạng mục đường chạy, mặt sân, khán đài A, C, D sẽ hoàn tất trước tháng 10-2026.
Hạng mục khán đài B, C1, D1 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 và toàn dự án sẽ được bàn giao cho Ban quản lý sân vận động Thống Nhất vào đầu năm 2027.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận