28/04/2021 17:40 GMT+7

‘Sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp bán hàng xuất khẩu trực tuyến ra nước ngoài’

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 28-4, Sở Công thương An Giang phối hợp Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang với các tập đoàn phân phối nước ngoài tại Việt Nam trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên thế giới.

‘Sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp bán hàng xuất khẩu trực tuyến ra nước ngoài’ - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội thảo kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang với các tập đoàn phân phối nước ngoài tại Việt Nam - Ảnh: BỬU ĐẤU

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công thương) còn giới thiệu bộ cẩm nang hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu vào 5 hệ thống phân phối lớn, gồm Aeon, Lotte, Central Group, Decathlon và Mega Market, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Theo ông Bùi Huy Sơn - tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh vì kiểm soát tốt dịch COVID-19. Đến nay, tăng trưởng kinh tế Mỹ đang ấn tượng sau dịch. Thị trường Mỹ đang là những miếng bánh lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 

"Người Mỹ bây giờ mua sắm trực tuyến nhiều hơn, sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Việc tổ chức họp trực tuyến để bán hàng xuất khẩu là hướng đi đúng trong giai đoạn hiện nay. Tôi đề nghị các doanh nghiệp thiết kế sản phẩm làm sao sáng tạo, đảm bảo an toàn và tiện lợi; khai thác thương mại điện tử ngay từ đầu. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nên khai thác tốt đặc sản vùng miền, làm sao phải quảng bá được đặc sản đến người tiêu dùng" - ông Sơn nói.

‘Sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp bán hàng xuất khẩu trực tuyến ra nước ngoài’ - Ảnh 2.

Ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi hội thảo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh - cho biết An Giang đang xây dựng đề án thương mại điện tử. Doanh nghiệp nào cần bán hàng cho tập đoàn nào thì An Giang sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ và điều kiện ra sao để lọt vào bán hàng. 

"Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc xây dựng thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp là việc làm cực kỳ quan trọng. Sắp tới, An Giang sẽ có tổ giúp việc, giúp các doanh nghiệp bán hàng trực tiếp sang nước ngoài thông qua hệ thống thương mại điện tử. Nếu doanh nghiệp nào không rõ hoặc chưa biết quy trình, thủ tục ra sao, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ" - ông Thư nói.

Nhà nhà bán lẻ cùng đua bán hàng trực tuyến Nhà nhà bán lẻ cùng đua bán hàng trực tuyến

TTO - Thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh quyết liệt hơn với sự chuyển hướng giành thị phần trên các sàn thương mại điện tử.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên